(LUÂN ÐÔN 09/02/04) - Theo tin của các giới chức cao cấp Anh giáo, thì việc Giáo Hội này truyền chức linh mục cho phụ nữ đã làm Giáo Hội thiệt hại 48 triệu Mỹ kim.

Theo thỏa ước ký năm 1992, vị Mục Sư nào rời bỏ Anh Giáo vì vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ sẽ được bồi thường một số tiền gọi là trợ giúp vì những khó khăn đời sống sau khi rời bỏ chức vụ. Giáo Hội Anh Giáo coi việc các Mục Sư từ chức là trường hợp lương tâm.

Theo bản báo cáo của Ủy Ban Giáo Hội Anh Giáo, vào cuối năm 2003 có 430 vị Mục Sư đã từ chức và nạp đơn xin được tiền bồi thường. Riêng trong năm 2004, đã có 9 vị Mục Sư xin từ chức.

Theo ông Stephen Parkinson, Giám Ðốc một nhóm có tên là “Tiến Bước Trong Ðức Tin” (Forward in Faith), có lập trường bảo thủ trong Giáo Hội Anh Giáo thì con số các Mục Sư thực sự từ chức là gần 600 vị. Tuy nhiên có một số không đủ tiêu chuần để được lãnh tiền trợ giúp. Các vị Mục Sư sau khi rời bỏ Anh Giáo đã gia nhập Công Giáo hay Chính Thống Giáo và tiếp tục được làm linh mục.

Ông này cũng tuyên bố với tờ Telegraph phát hành ở Anh rằng “Ðiều này chứng tỏ chỉ vì vấn đề phụ nữ làm linh mục mà Giáo Hội Anh Giáo đã bị thiệt hại lớn lao cả về phương diện tài chánh lẫn tài năng nhân sự. Và người ta cũng không biết thật sự có bao nhiêu giáo dân Tin Lành đã rời bỏ Giáo Hội mang theo hầu bao của họ”.

Bà Christina Rees, chủ tịch nhóm vận động để phụ nữ làm Giám Mục Anh Giáo đã nói: “Hầu hết các người ủng hộ phụ nữ vào hàng giáo sĩ đã xúc động và bàng hoàng khi thấy một số tiền lớn mà Giáo Hội đã phải bỏ ra”.