Mối liên đới sâu xa giữa Mẹ Maria và những người đau yếu
Vatican ngày 8/2/2004 (Zenit.org).- nhân ngày Cầu cho Bệnh nhân thế giới, Đức Thánh Cha nói chúng ta cần tái khám phá “mối liên đới sâu xa” giữa Đức Trinh Nữ Maria và người đau yếu.
Trước giờ kinh Truyền tin vào trưa Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC lưu ý rằng cao điểm của ngày cầu cho Bệnh nhân thế giới năm nay sẽ kết thúc vào Thứ Tư này tại trung tâm hành hương Lộ Đức nước Pháp.
Ngày Cầu cho Bệnh nhân thế giới năm nay cũng là ngày lễ mừng 150 Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
ĐTC nói "Có một mối liên hệ sâu xa giữ Mẹ Lộ Đức với các bệnh nhân mà Trung tâm hành hương kính Mẹ được xây trên hang đá Massabielle, đã thu hút biết bao triệu người tuốn về để nguyện cầu Mẹ chữa lành những căn bệnh khổ đau của xác thân cũng như tinh thần.”
ĐTC tiếp: "Đặc ân vô nhiễm của Mẹ là hoa quả đầu tiên của sự cứu độ của Đức Kitô và là sự chiến thắng trên tà thần. Nguồn nước mang lại sức mạnh chữa lành các căn bệnh của xác thân cũng như tinh thần đã được Đức Trinh nữ chỉ và mời chị Bernadette uống, nhắc nhớ chúng ta sức mạnh Thần khí của Đức Kitô chữa lành toàn diện con người chúng ta và ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng."
Biến cố này được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào thứ tư tuần này tại Lộ Đức. Đức Hồng Y Javier Lozano Barragn, tổng trưởng Thánh bộ Bảo vệ sức khỏe cho thợ thuyền sẽ đại diện ĐTC để cử hành các nghi thức trong dịp này. Lễ được kết thúc vào ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức 11/2 hàng năm.
Vatican ngày 8/2/2004 (Zenit.org
Trước giờ kinh Truyền tin vào trưa Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC lưu ý rằng cao điểm của ngày cầu cho Bệnh nhân thế giới năm nay sẽ kết thúc vào Thứ Tư này tại trung tâm hành hương Lộ Đức nước Pháp.
Ngày Cầu cho Bệnh nhân thế giới năm nay cũng là ngày lễ mừng 150 Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
ĐTC nói "Có một mối liên hệ sâu xa giữ Mẹ Lộ Đức với các bệnh nhân mà Trung tâm hành hương kính Mẹ được xây trên hang đá Massabielle, đã thu hút biết bao triệu người tuốn về để nguyện cầu Mẹ chữa lành những căn bệnh khổ đau của xác thân cũng như tinh thần.”
ĐTC tiếp: "Đặc ân vô nhiễm của Mẹ là hoa quả đầu tiên của sự cứu độ của Đức Kitô và là sự chiến thắng trên tà thần. Nguồn nước mang lại sức mạnh chữa lành các căn bệnh của xác thân cũng như tinh thần đã được Đức Trinh nữ chỉ và mời chị Bernadette uống, nhắc nhớ chúng ta sức mạnh Thần khí của Đức Kitô chữa lành toàn diện con người chúng ta và ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng."
Biến cố này được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào thứ tư tuần này tại Lộ Đức. Đức Hồng Y Javier Lozano Barragn, tổng trưởng Thánh bộ Bảo vệ sức khỏe cho thợ thuyền sẽ đại diện ĐTC để cử hành các nghi thức trong dịp này. Lễ được kết thúc vào ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức 11/2 hàng năm.