(VATICAN (11/02/04)- 11 tháng Hai là ngày lễ nghỉ chính thức của Tòa Thánh Vatican. Hầu hết các văn phòng đều đóng cửa ngày hôm nay để kỷ niệm ngày ký hiệp ước Lateran vào năm 1929 thiết lập nên một quốc gia Vatican có đầy đủ chủ quyền.
Năm nay, Tòa Thánh kỷ niệm đúng 75 năm hiệp ước Lateran được ký kết. Qua hiệp ước này, những vấn đề tranh cãi nóng bỏng giữa Tòa Thánh và chính quyền Ý Ðại Lợi được giải quyết. Vấn đề nóng bỏng nhất là khi chính quyền Ý chiếm trọn lãnh thổ của Ðức Giáo Hoàng vào năm 1879.
Gọi là hiệp ước Lateran vì hiệp ước này được ký kết tại điện Lateran. Nội dung bản hiệp ước ký năm 1929 có những điều khoản quan trọng như sau:
Văn kiên hiệp ước Lateran được hai nhân vật lịch sử Ý ký kết. Về phía đại diện Tòa Thánh là Ðức Hồng Y Pietro Gasbarri, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dưới thời ÐGH Piô XI. Ðại diện vương quốc Ý là thủ tướng Benito Mussolini.
Quốc gia Vatican có một diện tích là 108.7 mẫu anh tương đương với 44 hectares, tọa lạc trên những ngọn đồi tên là Vatican. Trong thành phố Vatican, ngoài các thánh đường, các tòa nhà cổ kính, chủng viện, còn có thư viện, tiệm bán hàng, cây xăng, bưu điện, tiệm bán thuốc, nhà in, trung tâm y khoa.
Về công dân nước Vatican có khoảng 700 người gồm các quốc tịch khác nhau, nhưng hầu hết là người Ý. Các vị Hồng Y đương nhiên được coi là công dân của nước Vatican nhưng vẫn giữ quốc tịch riêng của các vị ấy.
Năm nay, Tòa Thánh kỷ niệm đúng 75 năm hiệp ước Lateran được ký kết. Qua hiệp ước này, những vấn đề tranh cãi nóng bỏng giữa Tòa Thánh và chính quyền Ý Ðại Lợi được giải quyết. Vấn đề nóng bỏng nhất là khi chính quyền Ý chiếm trọn lãnh thổ của Ðức Giáo Hoàng vào năm 1879.
Gọi là hiệp ước Lateran vì hiệp ước này được ký kết tại điện Lateran. Nội dung bản hiệp ước ký năm 1929 có những điều khoản quan trọng như sau:
- 1. Chính quyền Ý bồi thường cho Giáo Hội những đất đai mà Ý đã chiếm
- 2. Bảo đảm chủ quyền quốc gia Vatican.
- 3. Công nhận Công Giáo là quốc giáo Ý Ðại Lợi.
Văn kiên hiệp ước Lateran được hai nhân vật lịch sử Ý ký kết. Về phía đại diện Tòa Thánh là Ðức Hồng Y Pietro Gasbarri, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dưới thời ÐGH Piô XI. Ðại diện vương quốc Ý là thủ tướng Benito Mussolini.
Quốc gia Vatican có một diện tích là 108.7 mẫu anh tương đương với 44 hectares, tọa lạc trên những ngọn đồi tên là Vatican. Trong thành phố Vatican, ngoài các thánh đường, các tòa nhà cổ kính, chủng viện, còn có thư viện, tiệm bán hàng, cây xăng, bưu điện, tiệm bán thuốc, nhà in, trung tâm y khoa.
Về công dân nước Vatican có khoảng 700 người gồm các quốc tịch khác nhau, nhưng hầu hết là người Ý. Các vị Hồng Y đương nhiên được coi là công dân của nước Vatican nhưng vẫn giữ quốc tịch riêng của các vị ấy.