6 tân hiển thánh

Vatican ngày10/2/2004 (Zenit.org ).- Hồng Y đoàn trong bộ phong thánh sẽ họp vào 19/2 tới để phán quyết về sáu phép lạ của sáu chân phước, trong đó có nữ chân phước Gianna Beretta Molla, một người mẹ đã hy sinh mạng sống mình để cứu đứa con trong bào thai của bà.

Theo nguồn tin của Vatican thì một số lễ phong thánh có thể sẽ được tổ chức vào đầu mùa xuân này.

Sáu vị hiển thánh tương lai gần là:

1. Mẹ Gianna Beretta Molla bà là một người mẹ, là bác sĩ và là thành viên của Hội bảo vệ sự sống Công giáo. Mẹ sinh ra ngày 4/10/1922 ở Magenta, nước Ý và qua đời ngày 28/4/1962. Khi mẹ mang thai được 4 tháng, trước cơn bệnh hiểm nghèo mẹ đã hy sinh tính mạng mình để cứu đứa con trong bào thai của mẹ được sống.

2. Linh mục Luigi Orione (1872-1940), một linh mục người Ý và là Đấng sáng lập (Công cuộc nhỏ bé của Chúa Quang Phòng) Little Work of Divine Providence và Tu hội (Nữ Tỳ Nhỏ) Little Sisters, một hội dòng truyền giáo. Cc con cái của Ngài điều hành các trường sở, viện dưỡng lão, các thí điểm truyền giáo, giáo xứ, nhà thương, viện mồ côi và các trung tâm cho trẻ hè phố cũng như người vô gia cư.

3. Linh mục Annibale Maria de Francia (1851-1927), là một linh mục Ý cũng là đấng sáng lập Hội dòng các Linh mục Rogationist và Dòng Thánh Tâm Chúa Heart of Jesus cũng như dòng Con cái của lòng nhân ái Chúa Religious Daughters of Divine Generosity. Ơn đặc sủng của Ngài là cầu nguyện và hoạt động cho ơn gọi.

4. Linh mục Jos Manyanet y Vives, sáng lập dòng Con của Gia đình Thánh gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse Children of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Ngài sinh ngày 17/1/1833, ở Tremp, Tân Ban Nha và qua đời ngày 17/12/ 1901, ở San Andres de Palomar. Ngài lo phát triển một lối thiêng cho gia đình và củng cố cơ cấu của Hội dòng tại thành phố Barcelona.

5. Linh mục Nimatullah Al-Hardini (Joseph Kassab), một linh mục của Tu Hội Maronite của người Lebanon. Được sinh ra ở Harine, Lebanon, vào năm 1808, và qua đời ngày 14/12/1858, ở Kfifan. Trong thinh vắng của viện tu Ngài đã chuyên chăm cầu nguyện, truyền dậy thần học và lao động. Charbel Maklouf là một trong các sinh viên của ngài.

6. Mẹ Paola Elisabetta (Costanza) Cerioli, Sáng lập Tu Hội Thánh Gia và dòng Thánh Gia. Mẹ sinh ngày 28/1/ 1816, ở Soncino, nước Ý và qua đời ngày 24/12/ 1865. Thuộc tầng lớp quí tộc, chồng qua đời sớm và bốn người con của mẹ cũng qua đời nên mẹ dành trọn vẹn cuộc sống lo cho giới trẻ nghèo và các trẻ miềm quê. Một hội dòng lo việc giáo dục trẻ nam và một cho nữ.