Tiêu chuẩn để được thừa nhận là một phép lạ.
Lộ Đức, Pháp quốc ngày 11/2/2004 (Zenit.org).- Hàng năm có khoảng 6 triệu khách hành hương tuốn về Lộ Đức để xin Mẹ chữa lành. Vậy đâu là tiêu chuẩn của một phép lạ? Ai có quyền quyết định?
Giáo Hội chính thức công nhận 67 trường hợp trong khoảng 7000 trường hợp được chữa lành tại Lộ Đức, được tác phẩm "The Doctor in the Face of Miracles" ("Il medico di fronte ai miracoli"), do Hiệp Hội bác sĩ Ý Đại Lợi viết và xuất bản. Bác sĩ Patrick Thiellier, giám đốc của Trung Tâm Y tế Lộ Đức có trọng trách nghiên cứu mọi trường hợp chữa lành một cách khoa học đã đứng ra điều hợp và tổng hợp.
Vào năm 1905, ĐTC Piô thứ X đòi hỏi mọi trường hợp được chữa lành ở Lộ Đức phải được nghiên cứu và kiểm tra một cách khoa học. Quí vị có thể vào trang mạng bằng tiếng Pháp ở Lộ Đức mang tên là (www.lourdes-france.com) để đọc. Trung Tâm y tế ở đây phải cắt nghĩa một cách khách quan và công bố rằng trường hợp được chữa lành là “xác thực, chắc chắn và y khoa không thể giải thích được.”
Để xác quyết được như thế cần 4 tiêu chuẩn sau:
1. Bệnh nhân bị bất trị hay bắt đầu rơi vào tình trạng bất trị;
2. Hôn mê hay trong giai đoạn cuối;
3. Được chữa lành một cách tức khắc không cần phải có thuốc thang;
4. Việc chữa lành không cắt nghĩa bằng khoa học và y học được."
Thường bệnh nhân đến Lộ Đức với một đoàn hành hương, có cả bác sĩ áp tải để theo dõi tình trạng bệnh lý. Khi bệnh nhân được chữa lành thì đoàn hành hương hay bác sĩ báo ngay cho Trung Tâm Y Tế ở Lộ Đức biết. Bác sĩ đoàn và các chuyên viên ở Trung Tâm sẽ được triệu tập và kiểm tra tình hình của người được chữa lành ngay lúc đó, nhưng Y sĩ đoàn sẽ không công bố điều gì cả. Người được chữa lành sẽ được mời để gặp gỡ ủy ban y tế kiểm tra vào năm sau cũng như những năm kế tiếp.
Cuối cùng sau nhiều cuộc kiểm tra và có ¾ tổng số của bác sĩ và các chuyên viên quốc tế của Trung Tâm Y tế Lộ Đức thừa nhận thì mới được công nhận là sự lạ.
Trung tâm y tế Lộ Đức được thành lập năm 1947 gọi là Ủy Ban Trung Tâm Y Tế Toàn Quốc; nhưng tới năm 1954 thì được dổi là Ủy Ban Y Tế Quốc Tế. Ủy ban này gồm có 30 bác sĩ chuyên môn, giải phẫu, giáo sư cũng như trưởng của các phân khoa của nhiều quốc gia khách nhau họp mỗi năm một lần. Vị chủ tịch của ủy ban này hiện nay là giáo sư Jean-Louis Armand-Laroche.
Ủy ban sẽ kiểm tra người được ơn lạ trong một số năm hầu theo dõi sự phát triển của người đó. Khi ủy ban thấy đây là một trường hợp lạ thì ủy ban đề đạt lên cho các đấng bản quyền của Giáo Hội.
Trước tiên hồ sơ của người được chữa lành được gửi tới vị Giám mục nơi đương sự sinh sống. Hồ sơ cho ngài hay đây là một trường hợp ngoại lệ mà khoa học và y khoa không cắt nghĩa được.
Trường hợp được để tùy Giáo hội công bố là một phép lạ; và để đạt tới điều đó Giám mục cần triệu tập các linh mục, các vị giáo luật và các nhà thần học tới học hỏi và nghiên cứu.
Tiến trình này được ĐTC Benedict XIV vào năm 1734 công bố trong sắc luật "Tiến trình phong Chân Phước và Hiển Thánh cho các Tôi Tớ Chúa" (Bộ IV, phần I, Chương VIII số 2).
Tóm lại trường hợp được chữa lành không do bởi thuốc thang hay bất cứ một phương thế nào nên Giáo phận phải công bố là việc chữa lành ấy tại Lộ Đức là do Đức Mẹ ban và là một ơn huệ của Chúa và phép lạ đó được công bố cho Giáo phận cũng như cho toàn cầu.
Lộ Đức, Pháp quốc ngày 11/2/2004 (Zenit.org
Giáo Hội chính thức công nhận 67 trường hợp trong khoảng 7000 trường hợp được chữa lành tại Lộ Đức, được tác phẩm "The Doctor in the Face of Miracles" ("Il medico di fronte ai miracoli"), do Hiệp Hội bác sĩ Ý Đại Lợi viết và xuất bản. Bác sĩ Patrick Thiellier, giám đốc của Trung Tâm Y tế Lộ Đức có trọng trách nghiên cứu mọi trường hợp chữa lành một cách khoa học đã đứng ra điều hợp và tổng hợp.
Vào năm 1905, ĐTC Piô thứ X đòi hỏi mọi trường hợp được chữa lành ở Lộ Đức phải được nghiên cứu và kiểm tra một cách khoa học. Quí vị có thể vào trang mạng bằng tiếng Pháp ở Lộ Đức mang tên là (www.lourdes-france.com
Để xác quyết được như thế cần 4 tiêu chuẩn sau:
1. Bệnh nhân bị bất trị hay bắt đầu rơi vào tình trạng bất trị;
2. Hôn mê hay trong giai đoạn cuối;
3. Được chữa lành một cách tức khắc không cần phải có thuốc thang;
4. Việc chữa lành không cắt nghĩa bằng khoa học và y học được."
Thường bệnh nhân đến Lộ Đức với một đoàn hành hương, có cả bác sĩ áp tải để theo dõi tình trạng bệnh lý. Khi bệnh nhân được chữa lành thì đoàn hành hương hay bác sĩ báo ngay cho Trung Tâm Y Tế ở Lộ Đức biết. Bác sĩ đoàn và các chuyên viên ở Trung Tâm sẽ được triệu tập và kiểm tra tình hình của người được chữa lành ngay lúc đó, nhưng Y sĩ đoàn sẽ không công bố điều gì cả. Người được chữa lành sẽ được mời để gặp gỡ ủy ban y tế kiểm tra vào năm sau cũng như những năm kế tiếp.
Cuối cùng sau nhiều cuộc kiểm tra và có ¾ tổng số của bác sĩ và các chuyên viên quốc tế của Trung Tâm Y tế Lộ Đức thừa nhận thì mới được công nhận là sự lạ.
Trung tâm y tế Lộ Đức được thành lập năm 1947 gọi là Ủy Ban Trung Tâm Y Tế Toàn Quốc; nhưng tới năm 1954 thì được dổi là Ủy Ban Y Tế Quốc Tế. Ủy ban này gồm có 30 bác sĩ chuyên môn, giải phẫu, giáo sư cũng như trưởng của các phân khoa của nhiều quốc gia khách nhau họp mỗi năm một lần. Vị chủ tịch của ủy ban này hiện nay là giáo sư Jean-Louis Armand-Laroche.
Ủy ban sẽ kiểm tra người được ơn lạ trong một số năm hầu theo dõi sự phát triển của người đó. Khi ủy ban thấy đây là một trường hợp lạ thì ủy ban đề đạt lên cho các đấng bản quyền của Giáo Hội.
Trước tiên hồ sơ của người được chữa lành được gửi tới vị Giám mục nơi đương sự sinh sống. Hồ sơ cho ngài hay đây là một trường hợp ngoại lệ mà khoa học và y khoa không cắt nghĩa được.
Trường hợp được để tùy Giáo hội công bố là một phép lạ; và để đạt tới điều đó Giám mục cần triệu tập các linh mục, các vị giáo luật và các nhà thần học tới học hỏi và nghiên cứu.
Tiến trình này được ĐTC Benedict XIV vào năm 1734 công bố trong sắc luật "Tiến trình phong Chân Phước và Hiển Thánh cho các Tôi Tớ Chúa" (Bộ IV, phần I, Chương VIII số 2).
Tóm lại trường hợp được chữa lành không do bởi thuốc thang hay bất cứ một phương thế nào nên Giáo phận phải công bố là việc chữa lành ấy tại Lộ Đức là do Đức Mẹ ban và là một ơn huệ của Chúa và phép lạ đó được công bố cho Giáo phận cũng như cho toàn cầu.