Ngài lập lại lời Yêu cầu khi tiếp nhận tân Đại Sứ Slovenian
Đức Gioan Phaolô II, bày tỏ sự quan tâm lớn của ngài trên vấn đề, lại kêu gọi phải hành động chống lại những mưu toan loại trừ sự đóng góp của Kitô giáo cho Liên hiệp Âu châu
"Cần phải phản ứng trước mưu toan loại trừ sự đóng góp của Kitô giáo trong sự hình thành tân Châu Âu, bởi vì nó sẽ cướp đoạt nghị lực khỏi quá trình nền tảng đạo đức -văn hóa của sự sống chung dân sự tại lục địa," Đức Giáo hoàng nói hôm 5/9/2002 khi tiếp rước tân đại sứ Slovenia tại Vatican.
Đây là lần thứ hai trong một tuần mà Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này. Ngài cũng đã bày tỏ điều này khi tiếp nhận tân đại sứ Hy lạp.
Sáng nay, khi ngài gặp Ludvik Toplak, 60, nguyên giám đốc Đại học Maribor, Đức Giáo hoàng nhắc lại với đại sứ gia sản Kitô giáo, qua bao thế kỷ đã và đang tiếp tục làm linh hồn của sự sống dân sự tại Slovenia, là một sự đóng góp giá trị để củng cố tại châu Âu một nền văn minh nhạy cảm cho sự hiểu nhau giữa các dân tộc.
Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô II mặc nhiên qui chiếu tới Công Ước châu Âu, từ đó có thể nẩy sinh một Hiến pháp châu Âu, và các giáo hội và cộng đồng người tín hữu không được mời tham dự.
Tại thời gian mà những cố gắng được thực hành để xây dựng nhà chung châu Âu qua những công cụ luật pháp nhằm cổ võ sự hiệp nhất và tình liên đới giữa các dân tộc Lục địa, cần lưu ý tới những giá trị trên đó nó được xây dựng, Đức Giáo hoàng lưu ý.
Một thực tại không thể chối cải là truyền thống 2. 000 năm của nguồn gốc Do thái -Kitô hữu đã có khả năng hài hòa, củng cố và cổ võ những nguyên tắc cơ bản của nền văn minh châu Âu, mọc rễ trong nhiều văn hóa, Đức Thượng tế giải thích.
Truyền thống này, có thể tiếp tục cung cấp một khung sườn đạo đức quí báu làm qui chiếu cho các dân tộc châu Âu, Đức Giáo hoàng nói thêm.
Do đó, Toà Thánh hy vọng rằng, trong tương lai cũng vậy, căn tính và vai trò của Giáo hội phải được bảo vệ, như Giáo hội đã luôn luôn thực thi một nhiệm vụ quyết định trong sự giáo dục theo những nguyên tắc cơ bản sống chung dân sự, trong khi trả lời cho những câu hỏi nền tảng liên quan tới ý nghĩa sự sống, trong sự bảo vệ và cổ võ nền văn hóa và căn tính của các dân tộc khác nhau, Đức Gioan Phaolô II nói.
Giáo hội Công giáo không tìm những ưu tiên, nhưng chỉ tìm cách làm trọn sứ vụ mình vì lợi ích của toàn thể xã hội, đức Giáo hoàng kết thúc.
Việc loại trừ các đại diện của các cộng đồng tín hữu ra khỏi Công ước châu Âu, chủ sự do nguyên Tổng thống Pháp Valery Giscard d Estaing, và đã bắt đầu những khóa làm việc tháng February mới đây, đã bị Đức Giáo hoàng phê bình ngày 10 Jan. trong một bài phát biểu gởi cho các đại sứ được chỉ định tại Vatican.
Đức Gioan Phaolô II, bày tỏ sự quan tâm lớn của ngài trên vấn đề, lại kêu gọi phải hành động chống lại những mưu toan loại trừ sự đóng góp của Kitô giáo cho Liên hiệp Âu châu
"Cần phải phản ứng trước mưu toan loại trừ sự đóng góp của Kitô giáo trong sự hình thành tân Châu Âu, bởi vì nó sẽ cướp đoạt nghị lực khỏi quá trình nền tảng đạo đức -văn hóa của sự sống chung dân sự tại lục địa," Đức Giáo hoàng nói hôm 5/9/2002 khi tiếp rước tân đại sứ Slovenia tại Vatican.
Đây là lần thứ hai trong một tuần mà Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này. Ngài cũng đã bày tỏ điều này khi tiếp nhận tân đại sứ Hy lạp.
Sáng nay, khi ngài gặp Ludvik Toplak, 60, nguyên giám đốc Đại học Maribor, Đức Giáo hoàng nhắc lại với đại sứ gia sản Kitô giáo, qua bao thế kỷ đã và đang tiếp tục làm linh hồn của sự sống dân sự tại Slovenia, là một sự đóng góp giá trị để củng cố tại châu Âu một nền văn minh nhạy cảm cho sự hiểu nhau giữa các dân tộc.
Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô II mặc nhiên qui chiếu tới Công Ước châu Âu, từ đó có thể nẩy sinh một Hiến pháp châu Âu, và các giáo hội và cộng đồng người tín hữu không được mời tham dự.
Tại thời gian mà những cố gắng được thực hành để xây dựng nhà chung châu Âu qua những công cụ luật pháp nhằm cổ võ sự hiệp nhất và tình liên đới giữa các dân tộc Lục địa, cần lưu ý tới những giá trị trên đó nó được xây dựng, Đức Giáo hoàng lưu ý.
Một thực tại không thể chối cải là truyền thống 2. 000 năm của nguồn gốc Do thái -Kitô hữu đã có khả năng hài hòa, củng cố và cổ võ những nguyên tắc cơ bản của nền văn minh châu Âu, mọc rễ trong nhiều văn hóa, Đức Thượng tế giải thích.
Truyền thống này, có thể tiếp tục cung cấp một khung sườn đạo đức quí báu làm qui chiếu cho các dân tộc châu Âu, Đức Giáo hoàng nói thêm.
Do đó, Toà Thánh hy vọng rằng, trong tương lai cũng vậy, căn tính và vai trò của Giáo hội phải được bảo vệ, như Giáo hội đã luôn luôn thực thi một nhiệm vụ quyết định trong sự giáo dục theo những nguyên tắc cơ bản sống chung dân sự, trong khi trả lời cho những câu hỏi nền tảng liên quan tới ý nghĩa sự sống, trong sự bảo vệ và cổ võ nền văn hóa và căn tính của các dân tộc khác nhau, Đức Gioan Phaolô II nói.
Giáo hội Công giáo không tìm những ưu tiên, nhưng chỉ tìm cách làm trọn sứ vụ mình vì lợi ích của toàn thể xã hội, đức Giáo hoàng kết thúc.
Việc loại trừ các đại diện của các cộng đồng tín hữu ra khỏi Công ước châu Âu, chủ sự do nguyên Tổng thống Pháp Valery Giscard d Estaing, và đã bắt đầu những khóa làm việc tháng February mới đây, đã bị Đức Giáo hoàng phê bình ngày 10 Jan. trong một bài phát biểu gởi cho các đại sứ được chỉ định tại Vatican.