Giáo xứ St. Elizabeth, Melville, Newyork vừa bước sang năm thứ sáu thặng dư về ngân sách và có dư để trợ giúp những ngân khoản rất đáng kể cho các giáo xứ lân cận và cho 5 tổ chức Công Giáo trong nước và hải ngoại.
Bà Dorothy Sexton, một nhân viên của giáo xứ cho biết giáo xứ St. Elizabeth nghĩ rằng họ phải "nhớ đến những anh chị em đang cần sự trợ giúp ở chung quanh họ cũng như trên thế giới". Năm tổ chức được tài trợ là các tổ chức mà giáo xứ tin rằng "họ đem lại niềm vui mừng cho những người nghèo".
Trong năm tài chính vừa kết thúc, giáo xứ thu được hơn $1 triệu mỹ kim. Ngoài những ngân khoản dành cho các giáo xứ ở vùng quê, giáo xứ đã dành ra $30,000 mỹ kim tài trợ cho 5 tổ chức Công Giáo hoạt động trong lãnh vực bác ái và truyền giáo ở hải ngoại.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới có một hình thức đóng góp gọi là "Planned giving". Các cá nhân và các gia đình báo cho giáo xứ biết là trong một năm sẽ dâng tặng bao nhiêu tiền. Nhờ "Planned giving", giáo xứ St. Elizabeth biết trước được thu nhập và do đó sẵn sàng giúp các tổ chức truyền giáo ngay khi họ xin trợ giúp chứ không cần phải đợi đến cuối năm còn dư bao nhiêu mới gởi tặng cho họ.
Bà Dorothy Sexton, một nhân viên của giáo xứ cho biết giáo xứ St. Elizabeth nghĩ rằng họ phải "nhớ đến những anh chị em đang cần sự trợ giúp ở chung quanh họ cũng như trên thế giới". Năm tổ chức được tài trợ là các tổ chức mà giáo xứ tin rằng "họ đem lại niềm vui mừng cho những người nghèo".
Trong năm tài chính vừa kết thúc, giáo xứ thu được hơn $1 triệu mỹ kim. Ngoài những ngân khoản dành cho các giáo xứ ở vùng quê, giáo xứ đã dành ra $30,000 mỹ kim tài trợ cho 5 tổ chức Công Giáo hoạt động trong lãnh vực bác ái và truyền giáo ở hải ngoại.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới có một hình thức đóng góp gọi là "Planned giving". Các cá nhân và các gia đình báo cho giáo xứ biết là trong một năm sẽ dâng tặng bao nhiêu tiền. Nhờ "Planned giving", giáo xứ St. Elizabeth biết trước được thu nhập và do đó sẵn sàng giúp các tổ chức truyền giáo ngay khi họ xin trợ giúp chứ không cần phải đợi đến cuối năm còn dư bao nhiêu mới gởi tặng cho họ.