(ROME 18/02/04) - Tuần này, Tòa Thánh kỷ niệm 20 năm ngày ký kết hiệp ước 1984 với quốc gia Ý Ðại Lợi. Nhân dịp này giới chức Tòa Thánh đặt ra các vấn đề mới đồng thời nêu ra những vấn đề chưa được giải quyết trong mối liên lạc giữa Tòa Thánh và chính quyền Ý.
Nhật báo Corriere della Sera cho biết trong buổi tiếp tân do Ðại Sứ Ý Tổ chức vào buổi tối hôm qua, 18 tháng Hai, giới chức cao cấp của Tòa Thánh đã nói sơ qua đến việc có thể bàn lại hiệp ước.
Ðức Hồng Y Attilo Nicora, Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Chánh Tòa Thánh nói với tờ nhật báo trên rằng mục tiêu của bất cử hiệp ước nào cũng đều nhắm tới việc hợp tác lành mạnh giữa hai bên. Hiệp ước ký với Ý không dành cho Giáo Hội Công Giáo bất cứ đặc quyền nào. Nhưng ngài thừa nhận có những điều luật đặc biệt vì vị thế của Vatican nằm trong nước Y.
ÐHY Nicora là người đã từng thương thuyết đưa đến việc ký kết hiệp ước năm 1984 cho biết cần có sự thỏa thuận trong tương lai về vai trò của các linh mục tuyên úy trong các nhà thương công, các nhà tù và trong quân lực. Thỏa hiệp hiện nay chỉ nói đến vai trò tuyên úy trong lực lượng cảnh sát.
Một vấn đề khác nữa là quyền của các giới chức Giáo Hội Công Giáo đối với hệ thống pháp lý của Ý. Ðiểm pháp lý này đã được thử thách qua vụ Hồng Y Michele Giodano của giáo phận Naple đang bị điều tra vì bị cáo buộc rửa tiền.
Về tình trạng tài chánh của Giáo Hội tại Ý. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo được hưởng tiền dâng cúng cá nhân qua thuế lợi tức. Cứ 1000 Mỹ kim lợi tức của cá nhân, Giáo Hội được hưởng 8 Mỹ kim coi đó là tiên dâng cúng. Hiện nay 85% dân chúng Ý trả thuế lợi tức đã góp tiền dâng cúng cho Giáo Hội qua chương trình này.
Một vấn đề khác kém quan trọng hơn nhưng cũng được đưa ra bàn thảo là quyền của các giới chức Giáo Hội được phép giữ bí mật về các lời khai trước tòa án hôn nhân. Ðồng thời yêu cầu chính quyền Ý thừa nhận các cấp bằng do các Giáo Hoàng Học Viện cấp. Ðiều đó giúp học viện nhận được thêm sinh viên ngoài đời theo học.
Hiệp ước ký năm 1984 là hiệp ước duyệt lại các điều khoản của hiệp ước lịch sử Lateran ký vào năm 1929 theo đó chính quyền Ý thừa nhận chủ quyền quốc gia Vatican. Hiệp ước năm 1984 được ký vào ngày 18 tháng Hai giữa TổngThống ý Bettino Craxi và Tổng Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Agostino Casaroli.
Nhật báo Corriere della Sera cho biết trong buổi tiếp tân do Ðại Sứ Ý Tổ chức vào buổi tối hôm qua, 18 tháng Hai, giới chức cao cấp của Tòa Thánh đã nói sơ qua đến việc có thể bàn lại hiệp ước.
Ðức Hồng Y Attilo Nicora, Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Chánh Tòa Thánh nói với tờ nhật báo trên rằng mục tiêu của bất cử hiệp ước nào cũng đều nhắm tới việc hợp tác lành mạnh giữa hai bên. Hiệp ước ký với Ý không dành cho Giáo Hội Công Giáo bất cứ đặc quyền nào. Nhưng ngài thừa nhận có những điều luật đặc biệt vì vị thế của Vatican nằm trong nước Y.
ÐHY Nicora là người đã từng thương thuyết đưa đến việc ký kết hiệp ước năm 1984 cho biết cần có sự thỏa thuận trong tương lai về vai trò của các linh mục tuyên úy trong các nhà thương công, các nhà tù và trong quân lực. Thỏa hiệp hiện nay chỉ nói đến vai trò tuyên úy trong lực lượng cảnh sát.
Một vấn đề khác nữa là quyền của các giới chức Giáo Hội Công Giáo đối với hệ thống pháp lý của Ý. Ðiểm pháp lý này đã được thử thách qua vụ Hồng Y Michele Giodano của giáo phận Naple đang bị điều tra vì bị cáo buộc rửa tiền.
Về tình trạng tài chánh của Giáo Hội tại Ý. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo được hưởng tiền dâng cúng cá nhân qua thuế lợi tức. Cứ 1000 Mỹ kim lợi tức của cá nhân, Giáo Hội được hưởng 8 Mỹ kim coi đó là tiên dâng cúng. Hiện nay 85% dân chúng Ý trả thuế lợi tức đã góp tiền dâng cúng cho Giáo Hội qua chương trình này.
Một vấn đề khác kém quan trọng hơn nhưng cũng được đưa ra bàn thảo là quyền của các giới chức Giáo Hội được phép giữ bí mật về các lời khai trước tòa án hôn nhân. Ðồng thời yêu cầu chính quyền Ý thừa nhận các cấp bằng do các Giáo Hoàng Học Viện cấp. Ðiều đó giúp học viện nhận được thêm sinh viên ngoài đời theo học.
Hiệp ước ký năm 1984 là hiệp ước duyệt lại các điều khoản của hiệp ước lịch sử Lateran ký vào năm 1929 theo đó chính quyền Ý thừa nhận chủ quyền quốc gia Vatican. Hiệp ước năm 1984 được ký vào ngày 18 tháng Hai giữa TổngThống ý Bettino Craxi và Tổng Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Agostino Casaroli.