Tiến trình phong chân phước cho học giả Jérôme Lejeune, cả đời phục vụ cho viện nghiên cứu Giáo hoàng
Vatican ngày 19/2/2004 (Zenit.org).- Đại hội lần thứ mười của phân khoa Giáo hoàng về sự sống được khai mạc, một Hồng Y đưa ra đề nghị xúc tiến việc phong chân phước cho vị Chủ tịch đầu tiên của tổ chức, đó là học giả về tế bào học người Pháp, Jérôme Lejeune.
Đề án của Đức Hồng Y Fiorenzo thật thích hợp nhân dịp kỷ niệm năm thứ 10 của Tổ chức chuyên môn này do Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập 10 năm về trước.
Năm 1959, ông Lejeune tự đồng hóa mình với những người tàng tật do những nhiễm thể bất bình thường gây ra. Ông đã qua đời vào năm 1994.
Vào tháng 2/1999 trong một bài nói chuyện Đức Gioan Phaolô II cho biết ông Lejeune "tự mình nhất quyết dấn thân tổ chức mới này như một chứng từ thiêng liêng nhằm bảo vệ sự sống con người, mà chúng ta có thể nhìn thấy đang có nhiều nguy cơ bị xâm phạm tới!"
Đại hội được khai mạc bằng thánh lễ do Đức Hồng Y tổng trưởng về Y tế và Lao tư của Tòa thánh là Hồng Y Javier Lozano Barragán chủ sự.
Hồng Y Angelini, cựu chủ tịch của ủy ban Y tế và Lao tư của Tòa thánh nói ông Lejeune là một nhà khoa học đã sống niềm tin Kitô hữu một cách hào hùng trong lãnh vực chuyên biệt của ông, đặc biệt trong lãnh vực luân lý về sinh học.
Ngày thứ Sáu vừa qua các chuyên viên của Tòa Thánh gồm các bác sĩ, chuyên viên về tế bào học, sinh học, luân lý đạo đức học cũng như luân lý thần học và tâm lý học dành trọn năm nay để suy tư về đề tài "Phẩm giá của sự đồng cộng tác với Thượng đế trong công trình sáng tạo và kỹ thuật sản xuất: trong phương diện đạo đức và nhân chủng học." Những đề tài này sẽ còn được thảo luận cho tới Chúa nhật.
Vatican ngày 19/2/2004 (Zenit.org
Đề án của Đức Hồng Y Fiorenzo thật thích hợp nhân dịp kỷ niệm năm thứ 10 của Tổ chức chuyên môn này do Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập 10 năm về trước.
Năm 1959, ông Lejeune tự đồng hóa mình với những người tàng tật do những nhiễm thể bất bình thường gây ra. Ông đã qua đời vào năm 1994.
Vào tháng 2/1999 trong một bài nói chuyện Đức Gioan Phaolô II cho biết ông Lejeune "tự mình nhất quyết dấn thân tổ chức mới này như một chứng từ thiêng liêng nhằm bảo vệ sự sống con người, mà chúng ta có thể nhìn thấy đang có nhiều nguy cơ bị xâm phạm tới!"
Đại hội được khai mạc bằng thánh lễ do Đức Hồng Y tổng trưởng về Y tế và Lao tư của Tòa thánh là Hồng Y Javier Lozano Barragán chủ sự.
Hồng Y Angelini, cựu chủ tịch của ủy ban Y tế và Lao tư của Tòa thánh nói ông Lejeune là một nhà khoa học đã sống niềm tin Kitô hữu một cách hào hùng trong lãnh vực chuyên biệt của ông, đặc biệt trong lãnh vực luân lý về sinh học.
Ngày thứ Sáu vừa qua các chuyên viên của Tòa Thánh gồm các bác sĩ, chuyên viên về tế bào học, sinh học, luân lý đạo đức học cũng như luân lý thần học và tâm lý học dành trọn năm nay để suy tư về đề tài "Phẩm giá của sự đồng cộng tác với Thượng đế trong công trình sáng tạo và kỹ thuật sản xuất: trong phương diện đạo đức và nhân chủng học." Những đề tài này sẽ còn được thảo luận cho tới Chúa nhật.