Haiti: Đức Cha Hubert Constant, Tổng Giám Mục của Cap Haitien, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Haiti trong một tuyên bố với Thông tấn xã Công Giáo MISNA hôm 12-02-2003 đã đưa ra lời kêu gọi: “Chúng tôi kêu gọi đến chính phủ Haiti và những người cai trị có lương tâm, để họ đưa ra quyết định hợp lý nhất, tốt nhất để chấm dứt tình trạng này”.
Bạo lực ở thời điểm này thường thoái hoá biến thành “nội chiến”, Đức Tổng tuyên bố: “Vì lý do này Các Giám Mục kêu gọi một giải pháp thích hợp nhất nhằm khôi phục hoà bình trong nước”. Không có sự đề cập rõ ràng đến kết cục từ sự kiện Tổng Thống Jean-Bertrand Aristide chống lại phe Dân Chủ đối lập đang phản đối trong những ngày qua bằng các cuộc biểu tình hoà bình, và các nhóm vũ trang nổi dậy vũ trang trong các vùng khác nhau của đảo Caribê. Đức Giám Mục nói thêm: “Không có chổ cho Giáo Hội để nói rằng những hành động nào nên được thực hiện, nhưng phải làm cái gì đó một cách khẩn cấp để chấm dứt bạo lực”. Ngài cũng nói thêm rằng “cuộc đổ máu đã thực sự bắt đầu”.
Giáo Hội Haiti cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về tình hình nhân đạo thông qua tuyên bố của các Giám Mục Haiti gởi cho MISNA: “Sự việc bất đắt dĩ mà người dân phải chấp nhận thật là quá quắc, bất an ninh xảy ra khắp nơi”. Lời kêu gọi cũng thúc đẩy tất cả người dân Haiti “tôn trọng cuộc sống mỗi con người, tính toàn vẹn trong đạo đức của con người, quyền tự do của mỗi người, thông tin trung thực và quyền bày tỏ chính kiến bản thân theo hiến pháp và chứng tỏ bằng lối xử sự tôn trọng và hoà bình”.
Đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ, Các Giám Mục kêu gọi các thành phần trong cuộc xung đột “trả lại những con đường công cộng để cho phép các tổ chức nhân đạo mang viện trợ nhân đạo đến cho những người bị tổn thương hoặc đang gặp khó khăn”. Những lời chia buồn thành thật cũng được bày tỏ đến gia đình các nạn nhân, và nhắc đến quyền được chôn cất nghiêm chỉnh.
Bạo lực ở thời điểm này thường thoái hoá biến thành “nội chiến”, Đức Tổng tuyên bố: “Vì lý do này Các Giám Mục kêu gọi một giải pháp thích hợp nhất nhằm khôi phục hoà bình trong nước”. Không có sự đề cập rõ ràng đến kết cục từ sự kiện Tổng Thống Jean-Bertrand Aristide chống lại phe Dân Chủ đối lập đang phản đối trong những ngày qua bằng các cuộc biểu tình hoà bình, và các nhóm vũ trang nổi dậy vũ trang trong các vùng khác nhau của đảo Caribê. Đức Giám Mục nói thêm: “Không có chổ cho Giáo Hội để nói rằng những hành động nào nên được thực hiện, nhưng phải làm cái gì đó một cách khẩn cấp để chấm dứt bạo lực”. Ngài cũng nói thêm rằng “cuộc đổ máu đã thực sự bắt đầu”.Giáo Hội Haiti cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về tình hình nhân đạo thông qua tuyên bố của các Giám Mục Haiti gởi cho MISNA: “Sự việc bất đắt dĩ mà người dân phải chấp nhận thật là quá quắc, bất an ninh xảy ra khắp nơi”. Lời kêu gọi cũng thúc đẩy tất cả người dân Haiti “tôn trọng cuộc sống mỗi con người, tính toàn vẹn trong đạo đức của con người, quyền tự do của mỗi người, thông tin trung thực và quyền bày tỏ chính kiến bản thân theo hiến pháp và chứng tỏ bằng lối xử sự tôn trọng và hoà bình”.
Đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ, Các Giám Mục kêu gọi các thành phần trong cuộc xung đột “trả lại những con đường công cộng để cho phép các tổ chức nhân đạo mang viện trợ nhân đạo đến cho những người bị tổn thương hoặc đang gặp khó khăn”. Những lời chia buồn thành thật cũng được bày tỏ đến gia đình các nạn nhân, và nhắc đến quyền được chôn cất nghiêm chỉnh.