Tình yêu và sự dấn thân siêu việt trên dục tính.

London ngày 20/2/2004 (Zenit.org ).- Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor giáo phận Westminster nói "ý nghĩa đích thực của tình yêu và sự dấn thân” thì quan trọng hơn cả lãnh vực của dục tính của đời người.

Đức hồng y chủ tịch của Hội đồng Giám mục Anh quốc và Wales và là Tổng giám mục của giáo phận Westminster chia sẻ trước một cử tọa rằng “sự đổ vỡ trong đời sống gia đình, con số ly dị gia tăng, sự dễ dãi trong liên hệ tình cảm lãng mạn rẻ tiền, chính là nguyên cớ đang làm đổ vỡ và băng họa xã hội chúng ta."

Và Ngài tiếp: "chất keo xi măng kết đúc xã hội của chúng ta là cuộc sống gia đình. Các gia đình được bền vững là nhờ tình yêu vô vị kỷ và mối thân tình trưởng thành gắn bó."

Trong bài nói chuyện cùng giáo sư và sinh viên thuộc Đại học Swansea, Đức Hồng Y Murphy-O'Connor đả phá tư tưởng cho rằng giới trẻ ngày nay không còn ham thích gì về tôn giáo, về Kitô giáo.

Ngài nói rằng niềm tin Kitô giáo đã gây một ảnh hưởng quan trọng và chính yếu làm phát triển và mang lại văn minh cho Âu Châu suốt 2000 năm qua và niềm tin ấy vẫn còn là cột tựa nương quan yếu cho sự phát triển của nhân loại. Truyền thống sống động này là một kho tàng khôn ngoan vô giá vậy.

"Là các tín hữu chúng ta có bổn phận và trọng trách duy trì và làm thăng tiến gia sản tinh thần văn hóa này. Không phải những cái bề ngoài sẽ giúp chúng ta sống là người Kitô hữu mà là chính những cái nội tại bên trong làm nên người tín hữu, xây dựng Giáo hội, văn hóa và gia sản Kitô giáo. Nhìn thế giới bằng con mắt Kitô hữu là nhìn vào phẩm chất của người Kitô hữu. Với con mắt đức tin chúng ta sẽ thấy được thế giới chúng ta đang sống với một chiều kích thâm sâu và phong phú hơn.”