(VATICAN -- Sáng hôm thứ sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp các tham dự viên của Tổng Phiên Họp Khoáng Đại lần thứ 10 của Viện Hàn Giáo Hoàng Phò Sự Sống nhân dịp họ vừa mới dành ra hai ngày để nghiên cứu về việc sản sinh nhân tạo.

Sau khi nhấn mạnh đến đề tài mà họ đang nghiên cứu, Đức Thánh Cha nói rằng: “Các giá trị căn bản ngày nay, đang trên đà suy thoái mạnh cùng với những vấn nạn và những dấu chỉ không những đối với người Kitô giáo, mà cả toàn thể nhân loại, do đó, vấn đề cần phải được nghiên cứu và xem xét lại một cách kỹ lưỡng.”

Đức Thánh Cha Giao Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh đến mối quan hệ chồng-vợ mà qua đó người chồng trở nên người cha, và người vợ trở nên người mẹ “thông qua việc trao tặng lẫn nhau để cùng với Đấng Tạo Hóa tạo ra một sự sống mới và trường cửu. Nghĩa cử cao đẹp này được chuyển từ cuộc sống của cha, của mẹ, do đó, nó không thể được thay thế bằng những biện pháp kỷ thuật trống rỗng không có tính nhân bản và chỉ thuần tuý dựa trên khoa học và kỷ thuật mà thôi.”

“Nhiệm vụ của các nhà khoa học gia là nghiên cứu và tìm hiểu ra những nguyên nhân vì sao xảy ra tình trạng hiếm muộn giữa người nam và người nữ. Chính vì lý do chủ yếu này, tôi khuyến khích những cuộc nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra các phương cách khắc phục tình trạng hiếm muộn theo cách tự nhiên giữa các cặp vợ-chồng, và tôi cũng kêu gọi các chuyên gia hãy hướng các cuộc nghiên cứu của mình vì mục đích kể trên. Ước vọng của tôi là trong tiến trình nghiên cứu nhằm ngăn ngừa và chửa trị một cách đích thực và hiệu nghiệm, thì cộng đồng khoa học, nhất là những khoa học gia Kitô giáo, sẽ nhanh chóng đạt được kết quả mỹ mãn.”

Sau khi nhấn mạnh rằng Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng Phò Sự Sống nên làm những gì có thể để phát huy những sáng kiến nhằm ngăn ngừa “các vụ sản sinh nhân tạo một cách nguy hiểm”, Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi mọi tín hữu hãy “cùng cam kết với nhau trong việc đề ra những cách thức nghiên cứu xác thực, nhằm chống lại những đề nghị sữ dụng kỷ thuật để thay thế cho thiên chức làm cha, làm mẹ vì như thế sẽ làm tổn hại đến nhân phẩm của cha mẹ lẫn các con trẻ.”