(Vatican 27/2/2004). Trong cuộc gặp gỡ với các Đức Giám Mục Pháp đang đi viếng mộ các thánh Tông Đồ tại Rôma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng cần phải hiểu đúng tính chất thế tục của nhà nước.

Đức Thánh Cha đã tiếp các Đức Giám Mục thuộc các giáo tỉnh vùng Bescancon, Metz, và Strasbourg. Đây là nhóm thứ chín và cũng là nhóm cuối cùng các Đức Giám Mục Pháp đi ad limina trong mùa Xuân này. Trong buổi gặp gỡ với các vị, Đức Thánh Cha đã nhắc lại một điều ngài đã đề cập trong diễn văn với ngoại giao đoàn Tòa Thánh vào đầu năm nay, theo đó, nguồn gốc Kitô Giáo của Âu Châu cần phải được hiểu đúng và chấp nhận mà không vi phạm vào sự phân lập thích đáng giữa Giáo Hội và nhà nước.

Vấn đề về tính thế tục của nhà nước đã trở thành một đề tài nóng bỏng tại Pháp trong năm nay. Bắt đầu với việc ban hành luật cấm đội khăn che đầu Hồi Giáo trong các trường học, cuộc tranh luận càng ngày càng đi xa hơn với việc thảo luận về vai trò của tôn giáo trong chính trị.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng tính chất thế tục của nhà nước “không được lẫn lộn với chủ nghĩa thế tục”. Nhà nước có thể đứng trung lập trong các vấn đề tôn giáo mà không phải cố tình đóng khung các vấn đề thuộc về đức tin vào bầu khí riêng tư. “Việc tham gia của người Kitô hữu trong đời sống công cộng - sự hiện diện hữu hình của Giáo Hội Công Giáo và các tôn giáo khác - không chống lại nguyên tắc thế tục của nhà nước cũng như các quyền hạn của nhà nước”.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định tiếp rằng chính quyền phải công nhận rằng các thành viên trong xã hội gắn bó với nhau không chỉ vì quyền lợi kinh tế và chính trị, nhưng còn vì những yếu tố đức tin và văn hóa chung. Tại Âu Châu, chính Kitô Giáo đã tạo ra nền tảng trên đó các nước được hình thành.