(ROME 28/02/04) - Hôm thứ Bảy một người Hồi Giáo ở Ý tên là Adel Smith đã nạp đơn kiện Ðức Giáo Hoàng và một giới chức cao cấp khác ở Vatican là đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Hai vị trên đã bị cáo buộc là vi phạm hiến pháp Ý Ðại Lợi.
Ông Adel Smith là chủ tịch Hiệp Hội Hồi Giáo Ý. Trước đây ông đã từng gây được sự chú ý trong dư luận báo chí khi nạp đơn kiện chính quyền phải tháo gỡ hình Thánh Giá treo trong lớp học của con ông. Vì vụ này, các tổ chức Hồi Giáo khác ở Ý đã cắt đứt liên hệ với ông.
Nay thì ông lại cáo buộc ÐGH và đức Hồng Y Ratzinger vi phạm hiến pháp. Ông lấy cớ là các giới chức Tòa Thánh đã tuyên bố sự trổi vượt của Kitô Giáo trong khi hiến pháp Ý tuyên bố mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Ý là quốc gia thế tục nhưng đa số là người Công Giáo.
Ông Smith đã trích câu văn trong tác phẩm “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” của ÐGH để lấy chứng cớ nạp đơn kiện. Câu của ÐGH nói rằng “Sự phong phú mạc khải của Chúa trong kinh thánh Tân Ước và Cựu Ước đã bị Hồi Giáo gạt bỏ ra ngoài”
Ðơn kiện cũng nại ra một câu mà ông Smith nói là của đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Theo ông, ÐHY đã nói trong năm 2000 rằng : “So với tín hữu Công Giáo, các tín hữu tôn giáo khác ở trong tình trạng khiếm khuyết nghiêm trọng về ơn cứu độ”.
Trong đơn kiện, ông Smith chỉ xin tòa lên án những lời tuyên bố trên mà không đòi hỏi phải được bồi thường về tài chánh hay các hình phạt khác.
Giới chức Tòa Thánh không lên tiếng gì về vụ kiện này.
Ông Adel Smith là chủ tịch Hiệp Hội Hồi Giáo Ý. Trước đây ông đã từng gây được sự chú ý trong dư luận báo chí khi nạp đơn kiện chính quyền phải tháo gỡ hình Thánh Giá treo trong lớp học của con ông. Vì vụ này, các tổ chức Hồi Giáo khác ở Ý đã cắt đứt liên hệ với ông.
Nay thì ông lại cáo buộc ÐGH và đức Hồng Y Ratzinger vi phạm hiến pháp. Ông lấy cớ là các giới chức Tòa Thánh đã tuyên bố sự trổi vượt của Kitô Giáo trong khi hiến pháp Ý tuyên bố mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Ý là quốc gia thế tục nhưng đa số là người Công Giáo.
Ông Smith đã trích câu văn trong tác phẩm “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” của ÐGH để lấy chứng cớ nạp đơn kiện. Câu của ÐGH nói rằng “Sự phong phú mạc khải của Chúa trong kinh thánh Tân Ước và Cựu Ước đã bị Hồi Giáo gạt bỏ ra ngoài”
Ðơn kiện cũng nại ra một câu mà ông Smith nói là của đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Theo ông, ÐHY đã nói trong năm 2000 rằng : “So với tín hữu Công Giáo, các tín hữu tôn giáo khác ở trong tình trạng khiếm khuyết nghiêm trọng về ơn cứu độ”.
Trong đơn kiện, ông Smith chỉ xin tòa lên án những lời tuyên bố trên mà không đòi hỏi phải được bồi thường về tài chánh hay các hình phạt khác.
Giới chức Tòa Thánh không lên tiếng gì về vụ kiện này.