LOS ANGELES - Sau 5 ngày trình chiếu, Phim “Cuộc Thương khó của Đức Kitô” do đạo diễn Mel Gibson đã ghi vào lịch sử là phim đắt khách nhất từ trước tới nay, chỉ sau phim “Chúa tể chiếc Nhẫn: Cuộc trở về của vì Vua” (thu $124.1 triễu trong 5 ngày đầu), hơn cả phim "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (thu $105.6 triệu). Phim Cuộc Thương Khó tốn 25 triệu cho phí làm phim.
Lúc đầu có người nghĩ phim này chỉ có thể thu hút một số ít người Kitô hữu bảo thủ mà thôi, nhưng trái lại, dù cảnh đánh đập bạo tàn và cảnh đống đinh tàn nhẫn có tính cách bạo lực, nhưng đã đưa phim này tới đỉnh vinh quang không ngờ, nhờ vào sự vận động khôn khéo các cộng đồng Kitô hữu nông cốt, và cũng nhờ vào việc người ta chỉ trích phim có tính cách bài Do thái, lại càng gây thêm chú ý.
Về tính cách bài Do thái, chính Gibson đã minh định không có việc đó, thêm vào đó, chính tài tử chính đóng vai Chúa Giêsu là Jim Caviezel và cô Maia Morgenstern, một nữ tài tử gốc Do thái, đóng vai Đức Mẹ, đều lên tiếng bênh vực Gibson nói là nhà đạo diễn tỏ ra rất mực kính trọng truyền thống Do thái.
Một điều trớ trêu là các Hãng phân phối rạp hát anh chị nặng ký ở Hollywood đã không để ý tới phim này và không muốn bao thầu, nên Gibson phải nhờ qua hệ thống phân phối phim độc lập là hảng phim Newmarket Films phân phối hộ, cho nên hãng này vớ bở có thể chia lời với Gibson.
Phim cuộc Thương Khó hiện chiếu tại 3,043 rạp chiếu bong trên toàn quốc Hoa Kỳ, và mỗi rạp trung bình thu nhận $25,041 đô la trong cuối tuần qua, bằng tổng số 12 phim khác chiếu trong cùng thời gian.
Những giọt lệ sau khi xem phim
Mặt khác, phim Cuộc Thương Khó thành công, lại còn đáng kể hơn nữa, vì là phim nói tiếng Aramic và Latin, chỉ có phụ đề bằng Anh ngữ mà thôi, thế mà vẫn lôi cuốn mọi người.
Ông Paul Dergarabedian, chũ tịch Hiệp Hội các rạp chiếu bóng còn cho hay rằng: “Phim Cuộc Thương Khó là một phim thành công vượt mức mà tôi không hề từng thấy trước. Tôi không còn lời nào để diễn tả được. Ngay cả những người không có đức tin có lẽ cũng cảm thấy nhu cầu muốn xem phim này bởi vì không thể chỗi cãi được vì đây là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử, và ai ai cũng nói về phim này cả”.
Lúc đầu có người nghĩ phim này chỉ có thể thu hút một số ít người Kitô hữu bảo thủ mà thôi, nhưng trái lại, dù cảnh đánh đập bạo tàn và cảnh đống đinh tàn nhẫn có tính cách bạo lực, nhưng đã đưa phim này tới đỉnh vinh quang không ngờ, nhờ vào sự vận động khôn khéo các cộng đồng Kitô hữu nông cốt, và cũng nhờ vào việc người ta chỉ trích phim có tính cách bài Do thái, lại càng gây thêm chú ý.Về tính cách bài Do thái, chính Gibson đã minh định không có việc đó, thêm vào đó, chính tài tử chính đóng vai Chúa Giêsu là Jim Caviezel và cô Maia Morgenstern, một nữ tài tử gốc Do thái, đóng vai Đức Mẹ, đều lên tiếng bênh vực Gibson nói là nhà đạo diễn tỏ ra rất mực kính trọng truyền thống Do thái.
Một điều trớ trêu là các Hãng phân phối rạp hát anh chị nặng ký ở Hollywood đã không để ý tới phim này và không muốn bao thầu, nên Gibson phải nhờ qua hệ thống phân phối phim độc lập là hảng phim Newmarket Films phân phối hộ, cho nên hãng này vớ bở có thể chia lời với Gibson.Phim cuộc Thương Khó hiện chiếu tại 3,043 rạp chiếu bong trên toàn quốc Hoa Kỳ, và mỗi rạp trung bình thu nhận $25,041 đô la trong cuối tuần qua, bằng tổng số 12 phim khác chiếu trong cùng thời gian.
Những giọt lệ sau khi xem phimMặt khác, phim Cuộc Thương Khó thành công, lại còn đáng kể hơn nữa, vì là phim nói tiếng Aramic và Latin, chỉ có phụ đề bằng Anh ngữ mà thôi, thế mà vẫn lôi cuốn mọi người.
Ông Paul Dergarabedian, chũ tịch Hiệp Hội các rạp chiếu bóng còn cho hay rằng: “Phim Cuộc Thương Khó là một phim thành công vượt mức mà tôi không hề từng thấy trước. Tôi không còn lời nào để diễn tả được. Ngay cả những người không có đức tin có lẽ cũng cảm thấy nhu cầu muốn xem phim này bởi vì không thể chỗi cãi được vì đây là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử, và ai ai cũng nói về phim này cả”.