Úc Châu: Nghiên cứu về học sinh nghèo và trường Công giáo.
Các gia đình nghèo ở tiểu bang Victoria khổ tâm vì không đủ tiền gửi con vào trường tư Công giáo và cũng khó kiếm được chỗ cho con tại trường công vì sự tài trợ không đủ của chính phủ tiểu bang.
Một nghiên cứu của Đại học Monash và Văn phòng Giáo dục Úc Châu cho hay cứ 4 gia đình có con sắp mãn tiểu học phải nghĩ tới chuyện gửi con vào trường công lập. Kết quả nghiên cứu được công bố sau ngày Chính phủ Liên bang quyết định tài trợ 362 triệu đồng cho 1600 trưòong Công giáo trong vòng 4 năm sắp tới.
Nghiên cứu cho thấy các trường Công giáo ở tiểu bang Victoria sẽ nhận 56% tổng số tiền của trường từ tiền của Chính phủ Liên Bang, 16% từ tiền của Chính phủ Tiểu Bang và số còn lại 28% từ học phí hay từ các cuộc gây quỹ.
Các trường Công giáo tại các tiểu bang khác nhận được tài trợ cao hơn từ chính phủ tiểu bang như ở NSW và Queensland. Các trường nhận được 25% tiền của Chính phủ Tiểu Bang tài trợ.
Vì thực tại như thế nên các trường phải tăng số học sinh trong các lớp hay giảm thiểu các phương tiện học tập của học sinh.
Vì vậy năm nay các trường ở tiểu bang Victoria sẽ được tài trợ thêm 30 triệu. Tưy thế các trường tư lẫn công vẫn phải vật lộn với tài chánh nên phải giảm bớt trường hay lớp v.v... làm cho thiếu chỗ cho nhu cầu của học sinh, khiến các học sinh thuộc các gia đình nghèo phải lo lắng nhiều.
Các gia đình nghèo ở tiểu bang Victoria khổ tâm vì không đủ tiền gửi con vào trường tư Công giáo và cũng khó kiếm được chỗ cho con tại trường công vì sự tài trợ không đủ của chính phủ tiểu bang.
Một nghiên cứu của Đại học Monash và Văn phòng Giáo dục Úc Châu cho hay cứ 4 gia đình có con sắp mãn tiểu học phải nghĩ tới chuyện gửi con vào trường công lập. Kết quả nghiên cứu được công bố sau ngày Chính phủ Liên bang quyết định tài trợ 362 triệu đồng cho 1600 trưòong Công giáo trong vòng 4 năm sắp tới.
Nghiên cứu cho thấy các trường Công giáo ở tiểu bang Victoria sẽ nhận 56% tổng số tiền của trường từ tiền của Chính phủ Liên Bang, 16% từ tiền của Chính phủ Tiểu Bang và số còn lại 28% từ học phí hay từ các cuộc gây quỹ.
Các trường Công giáo tại các tiểu bang khác nhận được tài trợ cao hơn từ chính phủ tiểu bang như ở NSW và Queensland. Các trường nhận được 25% tiền của Chính phủ Tiểu Bang tài trợ.
Vì thực tại như thế nên các trường phải tăng số học sinh trong các lớp hay giảm thiểu các phương tiện học tập của học sinh.
Vì vậy năm nay các trường ở tiểu bang Victoria sẽ được tài trợ thêm 30 triệu. Tưy thế các trường tư lẫn công vẫn phải vật lộn với tài chánh nên phải giảm bớt trường hay lớp v.v... làm cho thiếu chỗ cho nhu cầu của học sinh, khiến các học sinh thuộc các gia đình nghèo phải lo lắng nhiều.