Vatican: Như tin Viecatholic đã loan, Đức Gioan Phaolô II sẽ là vị Giáo Hoàng lâu nhất đứng hàng thứ 3 vào ngày 17/3/2004. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần, thì hôm nay Văn Phòng Báo Chí đi vào một cuộc chơi toán số.
Phần đông mọi người đều tính thời gian bằng số năm, số tháng và số ngày. Như thế Đức Thánh Cha sẽ vược qua Đức Giáo Hoàng Leo XIII vào ngày 17/3/2004, sau khi lên ngôi được 25 năm, 5 tháng và 2 ngày. Thế nhưng văn phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng nếu tính tổng số ngày như thế từ khi được bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện, rồi tính theo số ngày dư của năm nhuận và những ngày khác nhau trong tháng, thì văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã đưa tin hôm nay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ trở nên vị Giáo Hoàng lâu nhất đứng hàng thứ ba trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo vào ngày 14/3/2003 tức là được 9281 ngày.
Câu chuyện tính toán ngày lại trở nên phức tạp, một số người lại tính theo ngày Đăng Quang của Giáo Hoàng, mà không tính ngày có khói trắng tỏa ra ông khói tại nguyện đường Sistina là ngày vị Tân Giáo Hoàng đã được Cơ Mật Viện bầu hợp lệ. Đức Leo XIII được bầu vào ngày 20/2/1878, ngày đăng quang 3/3/1978 tức là sau 11 ngày. Đức Gioan Phaolô II được bầu vào ngày 16/10/1978, ngày đăng quang 22/10/1978 tức là sau 6 ngày. Tính như thế thì Đức Gioan Phaolô II sẽ là vị Giáo Hoàng lãnh đạo lâu nhất hàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo vào ngày 9/3/2003 tức là được 9270 ngày tính từ ngày Đăng Quang.
Cho dù ngày 9 hay ngày 14 hay ngày 17, một điều chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ là vị Giáo Hoàng đứng hàng thứ 3 trong lịch sử vào 2 tuần tới đây sau Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX và sau Thánh Phêrô.
Phần đông mọi người đều tính thời gian bằng số năm, số tháng và số ngày. Như thế Đức Thánh Cha sẽ vược qua Đức Giáo Hoàng Leo XIII vào ngày 17/3/2004, sau khi lên ngôi được 25 năm, 5 tháng và 2 ngày. Thế nhưng văn phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng nếu tính tổng số ngày như thế từ khi được bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện, rồi tính theo số ngày dư của năm nhuận và những ngày khác nhau trong tháng, thì văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã đưa tin hôm nay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ trở nên vị Giáo Hoàng lâu nhất đứng hàng thứ ba trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo vào ngày 14/3/2003 tức là được 9281 ngày.Câu chuyện tính toán ngày lại trở nên phức tạp, một số người lại tính theo ngày Đăng Quang của Giáo Hoàng, mà không tính ngày có khói trắng tỏa ra ông khói tại nguyện đường Sistina là ngày vị Tân Giáo Hoàng đã được Cơ Mật Viện bầu hợp lệ. Đức Leo XIII được bầu vào ngày 20/2/1878, ngày đăng quang 3/3/1978 tức là sau 11 ngày. Đức Gioan Phaolô II được bầu vào ngày 16/10/1978, ngày đăng quang 22/10/1978 tức là sau 6 ngày. Tính như thế thì Đức Gioan Phaolô II sẽ là vị Giáo Hoàng lãnh đạo lâu nhất hàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo vào ngày 9/3/2003 tức là được 9270 ngày tính từ ngày Đăng Quang.
Cho dù ngày 9 hay ngày 14 hay ngày 17, một điều chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ là vị Giáo Hoàng đứng hàng thứ 3 trong lịch sử vào 2 tuần tới đây sau Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX và sau Thánh Phêrô.