Phục sinh “điểm hội tụ làm thay đổi cuộc sống”
Vatican ngày 3/3/2004 (Zenit.org).- Giám mục Bruno Forte, chủ tịch của Hội thần học gia Nam Ý, đang giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma, hôm nay đã khai triển đề tài Phục sinh “điểm hội tụ làm thay đổi nếp sống” trong đó ngài khai triển sự phục sinh của Chúa Kitô như là mặc khải toàn diện tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động qua Chúa Thánh Thần.
Chúa sống lại hiện ra với các môn sinh Ngài, nhưng tất cả đều hãi sợ, sự hãi sợ này được tiếp nối ngay bằng lòng can đảm; còn sự thoái thác đổi ra lòng hiên ngang làm chứng nhân cho Ngài. Giữa khoảng cách của ngày thứ sáu tuần thánh và Chúa nhật Phục sinh là một khoảng trống vắng, trong khoảng trống vắng đó có nhiều biến cố quan trọng xảy ra làm thành Kitô giáo và làm nên lịch sử. Tin mừng Phúc âm đã phải nhìn nhận sự tiếp cận với Đấng Phục Sinh là một hồng ân.
Sự phục sinh là việc làm của cả Ba ngôi "Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến với Chúa Con đấng bị đóng đinh Thập tự và phục sinh Người”.
Một trong những đặc điểm của tư tưởng của ĐGM giảng phòng năm nay là quảng diễn sự hiện diện của cả ba ngôi xuyên suốt qua cuộc đời của Đức Giêsu. Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào thứ Bảy này.
Vatican ngày 3/3/2004 (Zenit.org
Chúa sống lại hiện ra với các môn sinh Ngài, nhưng tất cả đều hãi sợ, sự hãi sợ này được tiếp nối ngay bằng lòng can đảm; còn sự thoái thác đổi ra lòng hiên ngang làm chứng nhân cho Ngài. Giữa khoảng cách của ngày thứ sáu tuần thánh và Chúa nhật Phục sinh là một khoảng trống vắng, trong khoảng trống vắng đó có nhiều biến cố quan trọng xảy ra làm thành Kitô giáo và làm nên lịch sử. Tin mừng Phúc âm đã phải nhìn nhận sự tiếp cận với Đấng Phục Sinh là một hồng ân.
Sự phục sinh là việc làm của cả Ba ngôi "Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến với Chúa Con đấng bị đóng đinh Thập tự và phục sinh Người”.
Một trong những đặc điểm của tư tưởng của ĐGM giảng phòng năm nay là quảng diễn sự hiện diện của cả ba ngôi xuyên suốt qua cuộc đời của Đức Giêsu. Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào thứ Bảy này.