(VATICAN 10/03/04) - Tòa Thánh Vatican đã ra bản tuyên cáo phản đối và bày tỏ mối quan ngại và ưu phiền về việc một vị Giám Mục thuộc Giáo Hội Thầm lặng bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giam.
Như VietCatholic loan tin trước đây, Ðức Giám Mục Wei Jingyi bị chính quyền công sản Trung Quốc bắng ngày 9 tháng 3 khi Ngài ra phi trường đón 2 người khách ngoại quốc. Tuy nhiên, chính quyềnTrung Quốc đã hoàn toàn giữ bí mật về tin này.
Vì nhà cầm quyền Trung Quốc giữ kín vụ này nên bản tuyên cáo của Tòa Thánh đòi hỏi nếu bắt giam vị Giám Mục thì chính quyền phải công bố bản cáo trạng như mọi trường hợp theo luật định. Bản tuyên cáo của Tòa Thánh cũng nói không có lý do gì để buộc tội vị Giám Mục vô tội này.
Ðức Cha Wei Jingyi là Giám Mục giáo phận Qiqihar. Giáo phận này có khoảng hơn 50,000 giáo dân thuộc Giáo Hội thầm lặng là Giáo Hội bị chính quyền Trung Quốc đàn áp vì không chịu để chính quyền kiểm soát, chi phối. Ðức Giám Mục Wei cũng là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất Trung Quốc còn trung thành với ÐGH. Ngài đã hai lần bị bắt. Lần thứ nhất bị giam từ 1987 đến 1989 và lần thứ hai từ năm 1990 đến 1992. Cả hai lần đều bị cáo buộc là cử hành các nghi lễ phụng vụ chính quyền không cho phép.
Theo cơ quan thông tấn Asia News thì hiện nay chính quyền công sản Trung Quốc còn bắt giam khoảng 50 Giám Mục và Linh Mục, khoảng 20 nữ tu. Tất cả, theo cơ quan thông tấn, vì các vị này thi hành mục vụ mà chính quyền cấm. Riêng đức Giám Mục Su Zhimin của địa phận Baoding và vị Giám Mục phụ tá là An Shuxin đã bị bắt giam từ năm 1996 đến nay. Tình hình sức khỏe hai vị này sống chết ra sao và hiện giờ bị giam giữ ở đâu thì không được biết.
Chính sách của chính quyền Trung Quốc đối với Giáo Hội thầm lặng không đồng nhất. Vấn đề kiểm soát chặt chẽ hay nới lỏng là tùy mỗi địa phương. Tuy nhiên, người ta thường thấy mỗi khi Trung Quốc cử hành ngày lễ lớn nào, hoặc có biến cố quan trong gì thì chính quyền hay bố ráp Giáo Hội thầm lặng và gọi đó là phá vỡ những hoạt động tôn giáo “bất hợp pháp”.
Như VietCatholic loan tin trước đây, Ðức Giám Mục Wei Jingyi bị chính quyền công sản Trung Quốc bắng ngày 9 tháng 3 khi Ngài ra phi trường đón 2 người khách ngoại quốc. Tuy nhiên, chính quyềnTrung Quốc đã hoàn toàn giữ bí mật về tin này.
Vì nhà cầm quyền Trung Quốc giữ kín vụ này nên bản tuyên cáo của Tòa Thánh đòi hỏi nếu bắt giam vị Giám Mục thì chính quyền phải công bố bản cáo trạng như mọi trường hợp theo luật định. Bản tuyên cáo của Tòa Thánh cũng nói không có lý do gì để buộc tội vị Giám Mục vô tội này.
Ðức Cha Wei Jingyi là Giám Mục giáo phận Qiqihar. Giáo phận này có khoảng hơn 50,000 giáo dân thuộc Giáo Hội thầm lặng là Giáo Hội bị chính quyền Trung Quốc đàn áp vì không chịu để chính quyền kiểm soát, chi phối. Ðức Giám Mục Wei cũng là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất Trung Quốc còn trung thành với ÐGH. Ngài đã hai lần bị bắt. Lần thứ nhất bị giam từ 1987 đến 1989 và lần thứ hai từ năm 1990 đến 1992. Cả hai lần đều bị cáo buộc là cử hành các nghi lễ phụng vụ chính quyền không cho phép.
Theo cơ quan thông tấn Asia News thì hiện nay chính quyền công sản Trung Quốc còn bắt giam khoảng 50 Giám Mục và Linh Mục, khoảng 20 nữ tu. Tất cả, theo cơ quan thông tấn, vì các vị này thi hành mục vụ mà chính quyền cấm. Riêng đức Giám Mục Su Zhimin của địa phận Baoding và vị Giám Mục phụ tá là An Shuxin đã bị bắt giam từ năm 1996 đến nay. Tình hình sức khỏe hai vị này sống chết ra sao và hiện giờ bị giam giữ ở đâu thì không được biết.
Chính sách của chính quyền Trung Quốc đối với Giáo Hội thầm lặng không đồng nhất. Vấn đề kiểm soát chặt chẽ hay nới lỏng là tùy mỗi địa phương. Tuy nhiên, người ta thường thấy mỗi khi Trung Quốc cử hành ngày lễ lớn nào, hoặc có biến cố quan trong gì thì chính quyền hay bố ráp Giáo Hội thầm lặng và gọi đó là phá vỡ những hoạt động tôn giáo “bất hợp pháp”.