VATICAN 18/03/04 - Thánh Bộ Ðặc Trách Các Giáo Hội Ðông Phương nay mai sẽ xuất bản quyển sách nói về các vị tử đạo trong thế kỷ 20 trong đó nhấn mạnh đến những đau khổ và bức bách mà Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Byzantine phải chịu dưới thời cộng sản.
Quyển sách có tựa đề Ðức Tin và Các Vị Tử Ðạo sẽ được nhà xuất bản Editrice Vaticane phát hành vào ngày 23 tháng 3. Cuốn sách cũng in nội dung buổi hội thảo năm 1998 về các cuộc bách hại của các Giáo Hội Ðông Phương trong thế kỷ 20.
Ðức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud, Tổng Trưởng Thánh Bộ Ðặc Trách Các Giáo Hội Ðông Phương cùng với ông Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio sẽ đồng chủ tọa cuộc họp báo khi phát hành sách.
Cùng xuất hiện trong buổi họp báo có hai vị đại diện của hai cộng đồng Công Giáo đã bị bức bách nghiệt ngã nhất. Ðó là đức Giám Mục Pavlo Vasylyk của địa phận Kolomyia -Chernivtsi và Ðức Giám Mục Tertulian Iona Langa của địa phận Cluj-Gherla.
Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Byzantine taị Ukraine và Romania cho tới ngày nay vẫn còn chịu những bức bách do tàn tích chế độ cộng sản để lại. Trước đây chính quyền cộng sản tịch thu tài sản của các Giáo Hội Công Giáo và trao cho Chính Thống Giáo quản lý. Nay chế độ cộng sản đã sụp đổ, nhưng các giới chức Chính Thống Giáo nhất định không chịu trả lại nhà thờ và tài sản lại cho Công Giáo.
Giáo Hội Công Giáo Ukraine cũng còn đang phải tranh đấu cam go với Chính Thống Giáo. Tòa Thánh Vatican thì muốn nâng cấp giáo hội Công Giáo ở đây lên bậc Tòa Thượng Phụ. Trong khi đó các giáo hội Chính Thống cực lực phản đối vấn đề này.
Quyển sách có tựa đề Ðức Tin và Các Vị Tử Ðạo sẽ được nhà xuất bản Editrice Vaticane phát hành vào ngày 23 tháng 3. Cuốn sách cũng in nội dung buổi hội thảo năm 1998 về các cuộc bách hại của các Giáo Hội Ðông Phương trong thế kỷ 20.
Ðức Hồng Y Ignace Moussa I Daoud, Tổng Trưởng Thánh Bộ Ðặc Trách Các Giáo Hội Ðông Phương cùng với ông Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio sẽ đồng chủ tọa cuộc họp báo khi phát hành sách.
Cùng xuất hiện trong buổi họp báo có hai vị đại diện của hai cộng đồng Công Giáo đã bị bức bách nghiệt ngã nhất. Ðó là đức Giám Mục Pavlo Vasylyk của địa phận Kolomyia -Chernivtsi và Ðức Giám Mục Tertulian Iona Langa của địa phận Cluj-Gherla.
Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Byzantine taị Ukraine và Romania cho tới ngày nay vẫn còn chịu những bức bách do tàn tích chế độ cộng sản để lại. Trước đây chính quyền cộng sản tịch thu tài sản của các Giáo Hội Công Giáo và trao cho Chính Thống Giáo quản lý. Nay chế độ cộng sản đã sụp đổ, nhưng các giới chức Chính Thống Giáo nhất định không chịu trả lại nhà thờ và tài sản lại cho Công Giáo.
Giáo Hội Công Giáo Ukraine cũng còn đang phải tranh đấu cam go với Chính Thống Giáo. Tòa Thánh Vatican thì muốn nâng cấp giáo hội Công Giáo ở đây lên bậc Tòa Thượng Phụ. Trong khi đó các giáo hội Chính Thống cực lực phản đối vấn đề này.