Sự thánh thiện hiện đại của bốn tân Chân Phước

VATICAN (ZENIT.org).- Vào sáng Chúa Nhật hôm nay 21/3, chúa nhật IV mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II sẽ phong chân phước bốn tôi tớ Chúa, trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô; một linh mục người Ý, ba nữ tu trong đó hai vị là người Tây Ban Nha và một là người Ý. Thông tấn xã Fides phổ biến những tiểu sử vắn tắt của bốn gương thánh thiện hiện thời mà Đức Giáo Hoàng đưa ra làm mẫu gương choi Giáo Hội hoàn vũ : tất cả bốn vị đã qua đời trong thế kỷ XX.

Cha Luigi Talamoni (1848-1926), linh mục người Ý, sáng lập Hội Dòng các Nữ tu Thương xót Thánh Gérard, là các Nữ tu tận hiến giúp những người ốm đau nghèo nhất. Sinh ra tại Monza và chết tại Milan, Luigi Talamoni hiến mình trong việc dạy các linh mục tương lai và các thanh niên, và trong thừa tác vụ Giãi tội. Luôn luôn hiện diện tại giường người bịnh, cha phải đối mặt những sự hiểu lầm khi cha dấn thân vào việc xã hội. Cha cũng là một nhà văn viết nhiều tác phẩm tôn giáo, và nhất là những dàn bài cho các bài giảng Tin Mừng trongThánh lễ.

Nữ Tu Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1841-1902), người Tây Ban Nha, sáng lập Hội dòng các Nữ tử Đức Maria Mẹ Giáo hội. Ngay lúc còn bé Nữ tu đã được giáo dục trong đức tin kitô hữu, tuy còn rất nhỏ mà Nữ Tu đã quyết định hiến mình hoàn toàn cho Chúa, mặc dầu người cha của Nữ Tu muốn cho con mình có một cuộc sống vinh quanh trong xã hội. Nữ Tu đã tăng cường đời sống tu hành bằng cách phối hợp nó qua hành xử với trẻ nhỏ, thanh niên, người nghèo và người bịnh. Năm 1875 Nữ Tu đã thiết lập một Hội dòng mới, hội dòng này phát triển và phổ biến mặc cho những khó khăn lúc đầu: các nữ tu hiến mình lo việc đón nhận các trẻ mồ côi, lo dạy học, lo việc chăm sóc các người bịnh, giúp đỡ những kẻ nghèo. Ngày nay, các Nữ tử Đức Maria Mẹ Giáo hội thi hành sứ vụ mình tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Venezuela, Colombie, Péru và Mexicô.

Nữ Tu Piedad de la Cruz Ortiz Real (1842-1916), người Tây Ban Nha, tu sĩ, sáng lập Hội Dòng Nữ tu Salésien Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mẹ được đào tạo về mặt nhân bản và thiêng liêng tại dòng các Nữ tu Thánh Gia Thất. Vì ao ước hiến mình hoàn toàn cho Chúa lúc Rước Lễ Lần Đầu, sau nhiều lần thử nghiệm trong những dòng khác nhau, mẹ hiểu là Chúa muốn mẹ thiết lập một dòng mới. Sau nhiều cam go, mẹ đã thiếp lập trong năm 1890 Hội Dòng Nữ tu Salésien Thánh Tâm Chúa Giêsu: đặc sủng của chị em là yêu mến và phục vụ Thánh Tâm Chúa Giêsu bên cạnh những em gái mồ côi, những nữ lao động trẻ, những người bịnh, những người già bị bỏ rơi, bằng cách giúp họ vác thánh giá mình, và bằng cách đền tội nhân loại vấp phạm.

Nữ tu Maria Candida dell'Eucaristia (1884-1949), người Ý, tu sĩ dòng Kín đi dép trần. Lên 15 tuổi, chị bắt đầu nuôi dưỡng một sự sùng kính thâm sâu đối với Thánh Thể tới chỗ xuất thần; nhưng phải đợi tới 35 tuổi chị mới có thể vào nhà kín tại Raguste. Với một phép chuẩn, vì chỉ vài tháng sau khi tuyên khấn, chị được bầu làm Bề Trên, trách nhiệm chị đảm đương trong vòng 23 năm. Chị cũng là thầy các tập sinh; chị cải tổ ba đan viện cổ kính và thành lập một đan viện khác; chị là tác giả sự trở về của các tu sĩ Các-men tại Sicili. Bị một cục bứu trong gan, chị sống những năm cuối cùng trong đau đớn, hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Là một người nữ sống theo linh thao một cách mãnh liệt, tập trung về Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Thánh, chị sống trong sự khiêm tốn và đơn sơ, dâng mạng sống mình cho Giáo hội, cho các linh mục, cho các người tội lỗi.