Đức Hồng Y Pell dâng lễ tại thánh đường của Ngài tại Roma.

Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Syndey khi lãnh nhận phẩm tước hồng y đã chọn và nhận thánh đường Nữ thánh Maria Domenica Mazzarello, nữ thánh cùng sáng lập dòng Salesian với cha thanh Gioan Bosco. ĐHY nhận giáo xứ này như một dấu chỉ hiệp nhất với Đức Thánh Cha và sự hợp nhất của Giáo Hội Công Giáo. Theo truyền thống của Giáo hội thì mỗi vị hồng y ghi nhận một thánh đường ở Roma làm tòa cho mình và các hồng y trở thành như một cha xứ trong giáo phận Roma mà Đức Thánh Cha là giám mục của địa phận.

ĐHY đã cử hành thánh lễ tại thánh đường Ngài chọn này cùng với 36 giám mục của Úc Châu đang có mặt ở Roma để viếng mộ thánh Phêrô. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của Đại sứ Úc tại Roma là Tiến sĩ John Herron và Đức Hồng Y Francis Stafford.

Thánh đường nữ thánh Maria Domenica Mazzarello là một nhà thờ mới được xây trong thành phố Roma cổ vào năm 1997 và nhà thờ chứa được 350 người.

ĐHY nói “Là một người công dân Úc Đại Lợi, Ngài thấy điều hay là không chỉ ở Úc mà ngay tại Âu Châu vẫn có những ngôi thánh đường mới được xây dựng trong các thành phố.”

Trước khi giảng về dụ ngôn Người cha nhân ái của Tin mừng ngày Chúa nhật thứ tư mùa Chay, ĐHY nói về “phép lạ của sự hiệp nhất và của sự đồng nhất Kitô Giáo. Đây là phép lạ vẫn diễn tiến qua các thời đại trước các trào lưu nghịch giáo và tà giáo. Là một hồng y và giám mục ngài có bổn phận và trọng trách cùng với ĐTC duy trì sự hiệp nhất và đồng nhất này tại địa phương cũng như trên toàn thế giới”.

ĐHY cũng gặp cha sở của giáo xứ này là linh mục Giuseppe Ponzoni, 53 tuổi. Giáo xứ có 12,000 giáo dân nhưng chỉ có khoảng 10% đi lễ. Tuy thế hầu như 100% tham dự các buổi rửa tội, an táng và Chúa nhật Lễ Lá. Trong giáo xứ có tỉ lệ thất nghiệp rất cao và đa số giáo dân là những người di dân sống ở Âu Châu nhưng gốc Á châu và Bắc Phi châu.