Những sáng kiến về những khoản tín dụng nho nhỏ hi vọng sẽ giúp được 100 triệu gia đình.

ROMA 21-3-2004-- Những khoản tín dụng nho nhỏ nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ có thể là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến xóa đói trên khắp thế giới.

Đó là lời kết luận của một Hội Nghị vừa mới diễn ra tuần qua do Tổ Chức Caritas Ý Đại Lợi đứng ra tổ chức nhằm phân tích những viễn ảnh của những khoản tín dụng nho nhỏ, và sáng kiến của Mohammed Yunus, sáng lập viên của Ngân Hàng Grameen, đã được đem ra áp dụng tại Bangladesh vào năm 1976

Theo dữ liệu được trình bày tại Hội Nghị và được tường thuật bởi Đài Phát Thanh Vaticăn thì, có khoảng 15 triệu người trên thế giới giờ đây sẽ được hưởng lợi từ những khoản tín dụng nho nhỏ này. Những tổ chức nhằm khuyến khích những khoản tín dụng nho nhỏ này hi vọng rằng có 100 triệu gia đình vào năm tới sẽ được hưởng lợi từ những dịch vụ cho vay này khi nó được triển khai cho những doanh nhiệp nhỏ.

Marco Santori, Chủ Tịch của Tập Đoàn tài chánh Etimos hiện đang có mặt tại 30 quốc gia nói qua Đài Phát Thanh Vaticăn ngày hôm qua rằng, “Việc có được những khoản tín dụng nho nhỏ này chính là quyền lợi của những ai muốn định đoạt về số phận tương lai của họ. Với sự trợ giúp này, họ có thể hoạch định ra mô cách phát triển mà họ muốn nó được phát triển, và sinh lời. Rũi thay, hệ thống tài chính đã áp đặt những nguyên tắc về sự loại trừ, vì chính bản thân những người sống tại vùng trung tâm của Mỹ Châu và tại Phi Châu này không thể nào có đủ khả năng để tự họ quyết định mọi tiến trình của riêng họ. Thì những khoản tín dụng nho nhỏ chính là công cụ trong số những công cụ khác nhằm giúp họ lấy lại được nhân phẩm cho chính những thành phần dân chúng này.”

Cecilia Graiff, thiện nguyện viên của Tổ Chức Caritas Ý Đại Lợi, và cũng là Giám Đốc của dự án tín dụng nhỏ Lhuwuka tại đất nước Mozambique nói rằng, sáng kiến đó sẽ giúp cho 100 phụ nữ tại một giáo xứ ở ngoại ô vùng Maputo. Graiff giải thích rằng, “Chúng tôi bắt đầu nghỉ về dự án sau khi nghiên cứu và phân tích tình hình của một nhóm những người phụ nữ góa bụa của giáo xứ. Thì phân tích trên đã khám phá ra rằng “khuynh hướng những người phụ nữ mở ra những doanh nghiệp nho nhỏ” ngày càng nhiều và rất đáng được lưu tâm đến qua việc chúng ta giúp tài trợ, giúp ủng hộ và giúp thành lập ra những doanh nghiệp nho nhỏ ấy. Sau dự án đầu thử nghiệm, vốn có liên quan đến 20 phụ nữ, thì cộng đồng giờ đây ở rộng dự án đó cho tất cả mọi người phụ nữ, chứ không còn chỉ đơn thuần dành cho những phụ nữ góa bụa nữa. Và bằng chứng hiển nhiên của nó là qua những khoản cho vay tín dụng nhỏ, người phụ nữ có thể lấy lại được sự tự trọng của chính họ.”