ROME 23/03/04 -. Một lãnh tụ rất nổi tiếng người Công Giáo là ông Andrea Riccardi, chủ tịch cộng đồng St.Egidio mới đây đưa ra lời nhận xét về từ ngữ “Tử Ðạo” được dùng trong nhóm Hồi Giáo quá khích chủ trương khủng bố.

Ông Andrea Riccardi cho rằng ngày nay người ta lạm dụng từ ngữ “tử đạo”. Tử đạo theo nghĩa ôm bom tự sát, gây cảnh đổ máu chết chóc là trái ngược với từ ngữ tử đạo trong Kitô Giáo.

Ông Riccardi lập luận rằng người tử đạo là người làm chứng đức tin cho dù phải hy sinh mạng sống của mình. Hơn nữa người tử đạo Kitô Giáo không được mong muốn mình phải hy sinh mạng sống, và cũng không bao giờ mong muốn cho người khác phải chết.

Nhà lãnh tụ tôn giáo người Ý này còn giải thích: Người tử đạo Kitô Giáo không tự sát để giết kẻ khác mà trái lại họ hy sinh mạng sống để người khác được sống, để chính họ không phải từ bỏ đức tin và đồng thời, qua tình yêu của họ, người khác có thể tin như người tử đạo.

Ông Riccardi đưa ra lời nhận xét trên trong một cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 3 tại Roma nhân dịp các giới chức Tòa Thánh tiết lộ một chương trình nghiên cứu tất cả các người tử đạo trong thế kỷ 20.

Ðược biết Cộng Ðồng Thánh Egidio do các giáo dân thành lập sau Công Ðồng Vatican II quy tụ cả người Công Giáo cũng như không Công Giáo trên toàn thế giới. Mục tiêu của tổ chức này là chống bạo động, đối thoại tôn giáo, và chủ trương giải quyết các vụ xung đột quốc tế qua đối thoại và đàm phán.