GENEVA 25/03/04 - Các vị Giám Mục Thụy Sĩ vừa ra một văn thư bác bỏ lời yêu cầu của một nhóm giáo dân xin cứu xét việc cho các người đàn ông và đàn bà đã đã có chồng hoặc vợ được chịu chức linh mục để giải quyết vấn đề thiếu linh mục ở Thụy Sĩ.
ÐGM Amadee Grab của giáo phận Chur, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ ra văn thư trả lời rằng: “Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của qúy vị là bỏ luật độc thân linh mục.” Vị Giám Mục nói trên cũng trích lời ÐGH mới tuyên bố gần đây rằng “ Chắc chắn một điều là trong tương lai gần không có sự thay đổi luật hiện đang được áp dụng”.
Trả lời về việc phong chức linh mục cho phụ nữ, ÐGM nêu ra các vấn đề mà Giáo Hội Anh Giáo đang gặp phải trong vấn đề này. Ngài nói : “Chúng ta phải xem các giáo hội quanh chúng ta. Giáo Hội nào phong chức linh mục cho phụ nữ là giáo hội ấy bị chia rẽ. Giáo Hội Anh Giáo đã có vấn đề rắc rối sau khi cho phụ nữ chịu chức linh mục. Ðiều đó dậy chúng ta phải cẩn trọng”.
Một người trong nhóm giáo dân tuyên bố rằng Giáo Hội địa phương Thụy Sĩ nên tách khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma nếu không thay đổi luật lệ hiện hành. Trước lời tuyên bố này ÐGM Grab cho biết đó là những hành động dẫn tới lạc giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm là những lời kêu gọi thay đổi luật độc thân linh mục xuất phát từ 5 trong số 26 quận ở Thụy Sĩ. Những vùng này, theo phát ngôn viên của HÐGM Thụy Sĩ, là vùng nói tiếng Ðức, bị ảnh hưởng bởi những nhóm có cùng quan điểm ở Áo và Ðức.
ÐGM Amadee Grab của giáo phận Chur, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ ra văn thư trả lời rằng: “Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của qúy vị là bỏ luật độc thân linh mục.” Vị Giám Mục nói trên cũng trích lời ÐGH mới tuyên bố gần đây rằng “ Chắc chắn một điều là trong tương lai gần không có sự thay đổi luật hiện đang được áp dụng”.
Trả lời về việc phong chức linh mục cho phụ nữ, ÐGM nêu ra các vấn đề mà Giáo Hội Anh Giáo đang gặp phải trong vấn đề này. Ngài nói : “Chúng ta phải xem các giáo hội quanh chúng ta. Giáo Hội nào phong chức linh mục cho phụ nữ là giáo hội ấy bị chia rẽ. Giáo Hội Anh Giáo đã có vấn đề rắc rối sau khi cho phụ nữ chịu chức linh mục. Ðiều đó dậy chúng ta phải cẩn trọng”.
Một người trong nhóm giáo dân tuyên bố rằng Giáo Hội địa phương Thụy Sĩ nên tách khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma nếu không thay đổi luật lệ hiện hành. Trước lời tuyên bố này ÐGM Grab cho biết đó là những hành động dẫn tới lạc giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm là những lời kêu gọi thay đổi luật độc thân linh mục xuất phát từ 5 trong số 26 quận ở Thụy Sĩ. Những vùng này, theo phát ngôn viên của HÐGM Thụy Sĩ, là vùng nói tiếng Ðức, bị ảnh hưởng bởi những nhóm có cùng quan điểm ở Áo và Ðức.