BẮC KINH 27/03/04 - Thế giới đã lên tiếng báo động về số phận các hài nhi nữ tại Trung Quốc. Cơ quan Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng trong vòng 10 năm tới đây, vì quan niệm con trai hơn con gái trong văn hóa cổ truyền Trung Hoa nên sẽ có ít nhất từ 40 đến 60 triệu nữ hài nhi, hoặc bị giết, hoặc bị cha mẹ phá thai trước khi em được sinh ra. Tuần tới Liên Hiệp Quốc sẽ công bố chi tiết bản báo cáo về vấn đề này.
Bản thống kê của chính quyền Trung Quốc cho thấy cứ 116 người đàn ông thì có 100 đàn bà. Các cơ quan thông tấn ngoại quốc dựa trên tài liệu khác cho rằng cứ 122 người đàn ông chỉ có 100 đàn bà. Trong khi đó, khuynh hướng chung trên toàn thế giới là tỷ lệ nữ giới bao giờ cũng cao hơn nam giới. Nhưng tại Trung Quốc vì nạn thích con trai hơn con gái nên tỷ lệ đó thành ngược lại
Chính sách của chính quyền Trung Quốc đặt ra cho mỗi gia đình được một con, nên sinh ra nạn phá thai và giết trẻ sơ sinh nếu là phái nữ, nhất là tại nông thôn các gia đình cần có con trai để lấy người làm ruộng rẫy. Ở nông thôn Trung Quốc nhiều gia đình sinh con gái đã đem con bỏ rơi, hoặc không khai sinh cho con, do đó khi lớn lên, chúng không được đi học, phải sống cuộc sống vất vả, dẫn tới việc các em sa vào sinh hoạt mãi dâm.
Vấn đề thiếu hụt phụ nữ trong dân số cũng ảnh hưởng tới xã hội Trung Quốc. Ðã có những đường dây nhập lậu phụ nữ vào Trung Quốc để gả bán cho các người đàn ông ở nông thôn. Cụ thể nhất, báo chí Việt Nam thường đăng những tin phá vỡ những tổ chức bán thiếu nữ Việt Nam sang Trung Quốc.
Bản thống kê của chính quyền Trung Quốc cho thấy cứ 116 người đàn ông thì có 100 đàn bà. Các cơ quan thông tấn ngoại quốc dựa trên tài liệu khác cho rằng cứ 122 người đàn ông chỉ có 100 đàn bà. Trong khi đó, khuynh hướng chung trên toàn thế giới là tỷ lệ nữ giới bao giờ cũng cao hơn nam giới. Nhưng tại Trung Quốc vì nạn thích con trai hơn con gái nên tỷ lệ đó thành ngược lại
Chính sách của chính quyền Trung Quốc đặt ra cho mỗi gia đình được một con, nên sinh ra nạn phá thai và giết trẻ sơ sinh nếu là phái nữ, nhất là tại nông thôn các gia đình cần có con trai để lấy người làm ruộng rẫy. Ở nông thôn Trung Quốc nhiều gia đình sinh con gái đã đem con bỏ rơi, hoặc không khai sinh cho con, do đó khi lớn lên, chúng không được đi học, phải sống cuộc sống vất vả, dẫn tới việc các em sa vào sinh hoạt mãi dâm.
Vấn đề thiếu hụt phụ nữ trong dân số cũng ảnh hưởng tới xã hội Trung Quốc. Ðã có những đường dây nhập lậu phụ nữ vào Trung Quốc để gả bán cho các người đàn ông ở nông thôn. Cụ thể nhất, báo chí Việt Nam thường đăng những tin phá vỡ những tổ chức bán thiếu nữ Việt Nam sang Trung Quốc.