MILAN, 27/03/04- Viện Nghiên Cứu Giáo Hoàng Về Truyền Giáo phối hợp với văn phòng đặc trách Mục Vụ Truyền Giáo của địa phận Milan đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài Trung Quốc và Kitô Giáo. Các học giả, chuyên viên và các nhà truyền giáo đã được mời đến thuyết trình về nhiều đề tài nhằm trình bày những sự hiểu biết về công cuộc truyền giáo tại Trung Hoa

Vào buổi sáng thuyết trình viên đã trình bày những họat động ban đầu của các nhà truyền giáo và sứ điệp Kitô Giáo mà các vị này đưa vào Trung Hoa. Theo bút tích khắc trên phiến đá tìm thấy ở Tây An thì đức tin Kitô Giáo đã có mặt tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7. Lời lẽ trên phiến đá sẽ được các nhà nghiên cứu Trung Hoa Học giải thích.

Cuộc hội thảo cũng bàn đại cương đến những nét tương hợp cũng như xung khắc giữa đức tin Kitô Giáo và văn hóa Trung Hoa. Trọng tâm cuộc thảo luận là tìm hiểu ảnh hưởng của Kitô Giáo đối với đất nước Trung Hoa.

Cha Gianni Criveller thuộc Viện Nghiên Cứu Giáo Hoàng Về Truyền Giáo tại Hồng Kông căn cứ vào những tác phẩm của nhà truyền giáo Matteo Ricci vào thế kỷ 16 để nói về tinh thần cởi mở bao dung trong văn hóa Trung Hoa.

Ðến buổi chiều các thuyết trình viên nói về hiện trạng Kitô Giáo tại Trung Hoa. Trọng tâm vấn đề là trình bày các mục tiêu đã đạt được và những thách đố đang đặt ra trong tương lai.

Linh mục Angelo Lazzarotto thuộc Viện Nghiên Cứu Giáo Hoàng về Truyền Giáo nói về các chính sách trái ngược nhau của chính quyền Trung Hoa đối với tôn giáo. Thêm vào đó một nữ học giả Trung Hoa, bà Theresa Xiao Enhui nói về các cao trào dân chúng chú ý đến Kitô Giáo mặc dù bị chính quyền đàn áp. Cha Giancarlo Politi nói về sự hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa với Tòa Thánh Vatican. Ngài cũng nói đến các bước tiến đáng khích lệ về sự hợp nhất giữa giáo hội “thầm lặng” và giáo hội “quốc doanh”.