Milan (AsiaNews) –- Ngày hôm nay Học Viện Giáo Hoàng phụ trách về việc Truyền Giáo ở Hải Ngoại (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PIME) đã cùng hợp tác với Văn Phòng của Giáo Phận Milan chuyên về Các Hoạt Động Mục Vụ Truyền Giáo để tổ chức một cuộc hội thảo nói về Trung Cộng và Đạo Kitô giáo tại đó. Chương trình nhằm mục đích gây sự chú ý nhiều hơn nữa tại chính nước Ý này về hiện tình tôn giáo tại Trung Cộng qua những cuộc họp và bàn thảo với sự giúp đở của các học giả, các chuyên viên và các nhà truyền giáo. Cuộc hội thảo trong ngày hôm nay sẽ bàn đến một cách chung chung về việc hội nhập và những xung khích của đức tin Kitô giáo trong nền văn hóa của Trung Cộng theo trình tự lich sử thời gian và những giai đoạn chính yếu. Chủ đề chính xuyên suốt cuộc thảo luận đó chính là sự ảnh hưởng của đạo Kitô giáo trên đất nước Trung Cộng, kể từ lúc nó được rao giảng lần đầu tiên cho đến sự hồi sinh lớn mạnh hiện nay nhờ những học giả uyên thâm và sự bất tín cẩn của họ vào một chính phủ mới của Trung Cộng.

Các thuyết trình viên sáng nay sẽ tập trung về các hoạt động chính yếu của những nhà truyền giáo Kitô giáo và việc rao truyền sứ điệp về đạo Kitô giáo tại Trung Cộng, một quốc gia mà niềm tin được đón nhận lần đầu tiên vào thời thứ 7 của Nestor Đại Đế, đã được khắc lại trên đá và được khám phá ra gần Xian. Câu khắc trên đá sẽ được giải thích bởi nhà Hán học và đồng thời cũng là thành viên của Cộng Đồng Bose, là ông Matteo Nicolini-Zani. Linh mục Gianni Criveller, một nhà truyền giáo của PIME tại Hồng Kông sẽ phân tích đến sự lan rộng của đạo Kitô giáo trong nền văn hóa của Trung Cộng qua những công trình của Cha Matteo Ricci, một linh mục truyền giáo của Dòng Tên vào thế kỷ thứ 16. Cha Heinrich Pfeiffer, một linh mục Dòng Tên cũng sẽ nói về nghệ thuật của Kitô giáo tại Trung Cộng như là cách để rao truyền đức tin.

Phần còn lại của cuộc hội thảo vào buổi chiều là phần trình bày của nhiều thuyết trình viên về nhiều vấn đề khác nhau có liên quan tới hiện trạng của đạo Kitô giáo tại Trung Cộng, cụ thể là những đối tượng chính nhằm nhắm tới và những khó khăn trước mặt. Linh mục Angelo Lazzarotto thuộc PIME sẽ bàn về những chính sách đầy mâu thuẩn về tôn giáo của chính phủ, mà những chính sách đó hoàn toàn phỏng theo Chủ Nghĩa Mác Xít nhằm kèm kẹp mọi hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Cộng. Thêm vào đó, bà Têrêsa Xiao Enhui-một tác giả Trung Hoa, sẽ nói về làn sóng tìm hiểu mới về đạo Kitô giáo mặc cho tất cả mọi nổ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự quan tâm say mê và tìm hiểu đó. Linh mục Giancarlo Politi, cũng thuộc PIME sẽ nói về sự hiệp thông của người Công Giáo Trung Hoa với Tòa Thánh Rôma và làm thế nào để cổ võ sự đoàn kết, vốn đã bị chia rẽ trầm trọng giữa những người Công Giáo theo Giáo Hội “thầm lặng/hầm trú” và những người Công Giáo yêu nước được dựng nên bởi chính quyền Trung Cộng. Hội thảo diễn ra tại trụ sở của PIME ở thành phố Milan bên Ý.