MEXICO 30-3-2004.- Rất quan tâm đến việc mất hẳn các giá trị về gia đình, vị chủ tịch của Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Gia Đình đã lên tiếng cảnh báo đến các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động một cách ngăn thẳng vì họ chính là “những kiến trúc sư của xã hội.”
Phát biểu tại cuộc Tổng Hội Nghị Thế Giới lần thứ ba về Gia Đình được tổ chức tại thành phố Mêhicô vào hôm thứ hai vừa qua, Đức Hồng Y Alfonso Lspez Trujillo nói rằng, “Chỉ có qua gia đình mà hôn nhân được đặt làm nền tảng, thì chúng ta mới có hy vọng tạo ra được sự cao thượng, tính nhân phẩm và tương lai của nhân loại.”
Vị chủ tịch của Vaticăn mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động xứng với lương tâm ngay thẳng của họ bởi vì số phận của nhiều quốc gia đang nằm trong bàn tay của họ. Ngài nói, “Các quý vị chính là những kiến trúc sư của xã hội, và vì thế không nên thay thế trọng trách này bằng bất kỳ một lý tưởng chính trị nào cả. Gia đình chính là gia sản của nhân loại chứ không phải chỉ có giới hạn trong tôn giáo không mà thôi.”
Bài phát biểu của Đức Hồng Y mở đầu cho cuộc hội nghị kéo dài 3 ngày, với 3,500 tham dự viên từ các tổ chức dân sự và xã hội của trên 50 quốc gia, cũng như có các đại diện của rất nhiều tôn giáo khác nhau. Chủ đề chính của cuộc hội nghị là “Gia đình và tương lai của các quốc gia: sự lớn mạnh, sự phát triển và sự tự do.” Một sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được gởi đến cuộc hội nghị và được hãng thông tấn của Mêhicô trình thuật lại rằng, Ngài bảo vệ các gia đình khỏi “bất kỳ những hình thức nào muốn tìm để thay đổi nó.”
Phát biểu tại cuộc Tổng Hội Nghị Thế Giới lần thứ ba về Gia Đình được tổ chức tại thành phố Mêhicô vào hôm thứ hai vừa qua, Đức Hồng Y Alfonso Lspez Trujillo nói rằng, “Chỉ có qua gia đình mà hôn nhân được đặt làm nền tảng, thì chúng ta mới có hy vọng tạo ra được sự cao thượng, tính nhân phẩm và tương lai của nhân loại.”
Vị chủ tịch của Vaticăn mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động xứng với lương tâm ngay thẳng của họ bởi vì số phận của nhiều quốc gia đang nằm trong bàn tay của họ. Ngài nói, “Các quý vị chính là những kiến trúc sư của xã hội, và vì thế không nên thay thế trọng trách này bằng bất kỳ một lý tưởng chính trị nào cả. Gia đình chính là gia sản của nhân loại chứ không phải chỉ có giới hạn trong tôn giáo không mà thôi.”
Bài phát biểu của Đức Hồng Y mở đầu cho cuộc hội nghị kéo dài 3 ngày, với 3,500 tham dự viên từ các tổ chức dân sự và xã hội của trên 50 quốc gia, cũng như có các đại diện của rất nhiều tôn giáo khác nhau. Chủ đề chính của cuộc hội nghị là “Gia đình và tương lai của các quốc gia: sự lớn mạnh, sự phát triển và sự tự do.” Một sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được gởi đến cuộc hội nghị và được hãng thông tấn của Mêhicô trình thuật lại rằng, Ngài bảo vệ các gia đình khỏi “bất kỳ những hình thức nào muốn tìm để thay đổi nó.”