VATICAN - Vào ngày hôm nay khi tiếp kiến các giám mục Hoa kỳ đến từ Atlanta và Miami, Đức Thánh Cha nói với các vị là: việc thanh tẩy mà Giáo Hội tại Hoa Kỳ đang thực hiện do hậu quả của các gương xấu về lạm dụng tính dục tạo nên, cũng chính là thời điểm hy vọng cho Giáo Hội.
Đức Thánh Cha cũng muốn nhắc lại “niềm tín tưởng của ngài đối với Giáo Hội tại Hoa Kỳ và lòng qúi mến về đức tin sâu sắc của những người Công giáo Hoa Kỳ và lòng biết ơn vì sự đóng góp nhiều của người Công Giáo đối với xã hội Hoa Kỳ và cho toàn thế giới”.
Ngài nói tiếp rằng: "Nhìn từ con mắt đức tin, thời điểm hiện tại tuy dù là khó khăn những cũng là thời điểm hy vọng, niềm hy vọng đó không bị thất chí vì nó ăn rễ sâu trong Chúa Thánh Thần, Người hằng luôn khơi dậy lên những nghị lực mới, những tiếng gọi và sứ vụ mới trong Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Kitô”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại về biến cố Nghị Hội Giám Mục năm 2001 trình bày vai trò của Giám Mục như là “tiên tri, chứng nhân và đầy tớ của hy vọng cho thế giới”.
Ngài nói rằng: “Thực thành nghĩa vụ chứng nhân tiên tri trong thế giới hiện đại của Hoa kỳ càng ngày càng trở nên khó khăn vì sau vụ gương mù tính dục gần đây và vì lực lượng chống phá Phúc Âm trở lên lớn miệng hơn trong một số thành phần công luận của Hoa Kỳ, dù thế trách nhiệm này không thể để cho qua hay là giám mục có thể ủy quyền cho người khác được”.
"Chính bởi vì xã hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu với hiện tượng rối loạn là mất đi ý nghĩa về siêu việt và đàng khác lại khẳng định về một nền văn minh vật chất và giá trị tương đối, cho nên hơn lúc nào hết càng cần trở thành chứng nhân của niềm hy vọng”.
"Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu; Phúc Âm của hy vọng làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện ủi an của Nước Chúa giữa thế gian và cho niềm tin tưởng, sự quyết tâm và hướng đi tại những nơi mà không còn tí hy vọng nào, từ đó không tránh khỏi nỗi lo sợ, thù nghịch, bạo động trong trái tim của những cá nhân và toàn xã hội”.
Đức Thánh Cha nói tiếp với các giám mục Hoa kỳ rằng "Tôi tin tưởng rằng với ý chí mà các hiền huynh đã tỏ cho thấy trong việc nhận ra và đương đầu với những lỗi lầm quá khứ và những thất bại, đang khi cùng lúc học hỏi rút ra những kinh nghiệm từ đó, sẽ đóng góp một cách lớn lao vào công cuộc hòa giải và canh tân”.
"Với ơn Chúa thì thời gian của sự thanh tẩy này sẽ dẫn tới một chức linh mục thánh thiện hơn, chức giám mục thánh thiện hơn và một Giáo Hội thánh thiện hơn, một Giáo Hội mà sẽ càng ngày càng xác tín về sự thật của sứ điệp Kitô, về quyền năng cứu chuộc của Thánh giá Đức Kitô, và nhu cầu hiệp nhất, trung tín và niềm xác tín trong việc làm chứng cho Tin Mừng trước thế gian”.
Đức Thánh Cha cũng muốn nhắc lại “niềm tín tưởng của ngài đối với Giáo Hội tại Hoa Kỳ và lòng qúi mến về đức tin sâu sắc của những người Công giáo Hoa Kỳ và lòng biết ơn vì sự đóng góp nhiều của người Công Giáo đối với xã hội Hoa Kỳ và cho toàn thế giới”.
Ngài nói tiếp rằng: "Nhìn từ con mắt đức tin, thời điểm hiện tại tuy dù là khó khăn những cũng là thời điểm hy vọng, niềm hy vọng đó không bị thất chí vì nó ăn rễ sâu trong Chúa Thánh Thần, Người hằng luôn khơi dậy lên những nghị lực mới, những tiếng gọi và sứ vụ mới trong Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Kitô”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại về biến cố Nghị Hội Giám Mục năm 2001 trình bày vai trò của Giám Mục như là “tiên tri, chứng nhân và đầy tớ của hy vọng cho thế giới”.
Ngài nói rằng: “Thực thành nghĩa vụ chứng nhân tiên tri trong thế giới hiện đại của Hoa kỳ càng ngày càng trở nên khó khăn vì sau vụ gương mù tính dục gần đây và vì lực lượng chống phá Phúc Âm trở lên lớn miệng hơn trong một số thành phần công luận của Hoa Kỳ, dù thế trách nhiệm này không thể để cho qua hay là giám mục có thể ủy quyền cho người khác được”.
"Chính bởi vì xã hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu với hiện tượng rối loạn là mất đi ý nghĩa về siêu việt và đàng khác lại khẳng định về một nền văn minh vật chất và giá trị tương đối, cho nên hơn lúc nào hết càng cần trở thành chứng nhân của niềm hy vọng”.
"Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu; Phúc Âm của hy vọng làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện ủi an của Nước Chúa giữa thế gian và cho niềm tin tưởng, sự quyết tâm và hướng đi tại những nơi mà không còn tí hy vọng nào, từ đó không tránh khỏi nỗi lo sợ, thù nghịch, bạo động trong trái tim của những cá nhân và toàn xã hội”.
Đức Thánh Cha nói tiếp với các giám mục Hoa kỳ rằng "Tôi tin tưởng rằng với ý chí mà các hiền huynh đã tỏ cho thấy trong việc nhận ra và đương đầu với những lỗi lầm quá khứ và những thất bại, đang khi cùng lúc học hỏi rút ra những kinh nghiệm từ đó, sẽ đóng góp một cách lớn lao vào công cuộc hòa giải và canh tân”.
"Với ơn Chúa thì thời gian của sự thanh tẩy này sẽ dẫn tới một chức linh mục thánh thiện hơn, chức giám mục thánh thiện hơn và một Giáo Hội thánh thiện hơn, một Giáo Hội mà sẽ càng ngày càng xác tín về sự thật của sứ điệp Kitô, về quyền năng cứu chuộc của Thánh giá Đức Kitô, và nhu cầu hiệp nhất, trung tín và niềm xác tín trong việc làm chứng cho Tin Mừng trước thế gian”.