(Seoul, 1-4-2004 LifesiteNews.com) - Nam Hàn, đang ở mức báo động vì có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất thế giới, đang triển khai những sáng kiến nhằm trợ giúp tiền bạc để khuyến khích các cặp vợ chồng nên có nhiều con. Nước Cộng Hòa Triều Tiên này có tỉ lệ sinh đẻ trung bình là 1.17 trẻ em đối với một người phụ nữ, và nếu cứ như vậy thì dân số sẽ bị giảm xuống 2/3 trong thế kỷ tới, từ 48 triệu người xuống còn có 16 triệu người. Chính phủ Nam Hàn hiện đang phải đối đầu với nạn thiếu hụt nhân khẩu như các quốc gia khác tại Châu Âu trong vài thập kỷ tới và đang nổ lực để chống đỡ lại hiện trạng này bằng cách cho tiền mặt đối với các cha mẹ.

Ông Kim Seuong-Kwon, Giám Đốc về Chính Sách Nghiên Cứu Xã Hội tại Viện Ý Tế và Xã Hội của Nam Hàn nói rằng chính phủ hiện đang xem xét đến nhiều hình thức khích lệ, “Chẳng hạn như, sẽ trả tiền mặt cho việc sinh ra đứa con đầu lòng và cứ thế cho đứa con thứ hai, cho đến khi nào đứa trẻ đó lên 5 tuổi, và sẽ mở rộng các trung tâm săm sóc trẻ em.”

Phụ nữ Nam Hàn đang theo đuổi trào lưu chung của cả thế giới là đám cưới vào lúc lớn tuổi, và có rất ít con khi đã đám cưới, và sau đó bỏ cả con và hôn nhân của mình để chọn sự nghiệp. Cũng giống như tại các quốc gia khác tại Á Châu này, vốn trọng nam, nên đã có tình trạng bất cân đối giữa các trẻ em nam so với các trẻ em nữ vốn đã bị phá thai ngay trước ngày được sinh ra.

Tuy nhiên, có vẽ như là những cố gắng của chính phủ nhằm tăng tỉ lệ sinh đẻ đã bị làm hỏng đi bởi cam kết của Bộ Y Tế về việc ngừa thai và phá thai. Hội Hoạch Định về Việc Làm Cha/Mẹ Quốc Tế (viết tắt theo têng tiếng Anh là IPPF) đã tham gia một cách tích cực tại đất nước Nam Hàn này kể từ khi Nam Hàn có sự bùng nổ về kinh tế vào những năm 1960. IPPF cùng hoạt động liên kết với Bộ Y Tế và Phúc Lợi nhằm cung cấp các phương tiện về ngừa và phá thai thông qua một mạng lưới của các trung tâm ý tế trên toàn quốc.