(MADRID, Spain, 5-4-2004) -- Hiệp Hội của Những Nạn Nhân của Sự Phá Thai (viết tắt theo tên tiếng Anh là AVA) đã được thành lập ở Tây Ban Nha để bảo vệ và hổ trợ cho bất kỳ ai đã phải gánh chịu những hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi sự phá thai.

AVA có chủ đích là “đền đáp lại cho các gia đình nạn nhân của sự phá thai bị ép buộc hay vì sự cẩu thả trong y học, bằng cách công khai hóa nổi đớn đau của họ qua các thủ tục hành và pháp lý,” nhóm đã cho biết như vậy qua lời phát biểu của họ. Bằng cách tin rằng sự phá thai đó, “mang lại những hậu quả trầm trọng về tinh thần lẫn thể lý,” nhóm muốn các phụ nữ trước khi chấp nhận phá thai, thì họ phải cần nhận được thông tin một cách đầy đủ về những hệ quả y học gây ra từ sự phá thai.

Nhóm cũng hy vọng rằng, “công khai tố cáo những nhóm gồm những nghiên cứu gia nhằm tận dụng “việc áp lực phá thai” để thực nghiệm và báo cáo về thủ tục vì lợi lộc này lên cho Bộ Y Tế và các tòa án.” Ước lượng có khoảng 77,000 vụ phá thai hằng năm tại Tây Ban Nha.

Hiệp Hội cũng muốn thấy được rằng “viêc con người tự nguyện phá thai không phải là một công cụ được sử dụng cho việc thương mãi hay nghiên cứu” nhưng trái lại bị “chôn cất một cách giả tạo.” AVA cũng hi vọng là “khôi phục lại trí nhớ của những nạn nhân, vì có khoảng 200 người chết mỗi ngày ngay tại đất nước mà các thai phụ bị buộc phải phá thai này.” Nhóm cũng sẽ đề nghị phải có những cuộc lễ nghi dân sự và tôn giáo công cộng, cũng như việc xây dựng những đài tưởng niệm cho những nạn nhân này.