EDINGBURH (CWNews) – Trong tương lai các y sĩ ở Scotland, Anh quốc sẽ ghi chú ý cầu nguyện vào toa thuốc của bệnh nhân.
Bác sĩ Scott Murray , giáo sư Y khoa tại Ðại học Y khoa Edinburg dạy cho các sinh viên là phải nghiên cứu bệnh lý cũng như đời sống tinh thần của bệnh nhân để chữa bệnh. Các y sĩ nên ghi chú ý cầu nguyện vào toa thuốc và khuyên bệnh nhân đến nhà thờ nào thích hợp mà cầu nguyện để được mau lành bệnh. Bác sĩ Murray nói với tờ báo Edinburg Evening News, là bệnh nhân sẽ mau lành bệnh nếu họ được giúp đỡ.
Trên phương diện tinh thần, cùng tin tưởng vào Ðấng thiêng liêng kèm với cách trị liệu theo thông thường.
Bác sĩ Murray làm việc tại Trung Tâm Y khoa MacKenzie cho biết, phần đông bệnh nhân rất cần đời sống tinh thần dù họ không muốn đề cập đến tôn giáo. Ðây là một điểm rất khó khăn cho y sĩ cũng như bệnh nhân khi sống trong một xã hội thực nghiệm quá ư sùng bái khoa học. Lẽ dĩ nhiên các bệnh nhân đau đầu sổ mũi thì không cần thiết, nhưng khi gặp những chứng bệnh trầm trọng mà y sĩ phải đương đàu thì cầu nguyện rất cần thiết. Nhiều lúc ông đã liên lạc với các nhà thờ địa phương để xin giúp đỡ về vấn đề tinh thần. Trong cuộc khảo cứu của bác sĩ Murray cùng các cuộc phỏng vấn các bệnh nhân, phần đông đều nói là lòng tin đã giúp ích rất nhiều trong việc lành bệnh.
Trong năm vừa qua, có hai bản thống kê của các cơ quan độc lập cho biết những người có lòng tin tôn giáo, và có được những người khác cầu nguyện cho thì chóng lành bệnh hơn những người chỉ thuần tin vào khoa học.
Bác sĩ Scott Murray , giáo sư Y khoa tại Ðại học Y khoa Edinburg dạy cho các sinh viên là phải nghiên cứu bệnh lý cũng như đời sống tinh thần của bệnh nhân để chữa bệnh. Các y sĩ nên ghi chú ý cầu nguyện vào toa thuốc và khuyên bệnh nhân đến nhà thờ nào thích hợp mà cầu nguyện để được mau lành bệnh. Bác sĩ Murray nói với tờ báo Edinburg Evening News, là bệnh nhân sẽ mau lành bệnh nếu họ được giúp đỡ.
Trên phương diện tinh thần, cùng tin tưởng vào Ðấng thiêng liêng kèm với cách trị liệu theo thông thường.
Bác sĩ Murray làm việc tại Trung Tâm Y khoa MacKenzie cho biết, phần đông bệnh nhân rất cần đời sống tinh thần dù họ không muốn đề cập đến tôn giáo. Ðây là một điểm rất khó khăn cho y sĩ cũng như bệnh nhân khi sống trong một xã hội thực nghiệm quá ư sùng bái khoa học. Lẽ dĩ nhiên các bệnh nhân đau đầu sổ mũi thì không cần thiết, nhưng khi gặp những chứng bệnh trầm trọng mà y sĩ phải đương đàu thì cầu nguyện rất cần thiết. Nhiều lúc ông đã liên lạc với các nhà thờ địa phương để xin giúp đỡ về vấn đề tinh thần. Trong cuộc khảo cứu của bác sĩ Murray cùng các cuộc phỏng vấn các bệnh nhân, phần đông đều nói là lòng tin đã giúp ích rất nhiều trong việc lành bệnh.
Trong năm vừa qua, có hai bản thống kê của các cơ quan độc lập cho biết những người có lòng tin tôn giáo, và có được những người khác cầu nguyện cho thì chóng lành bệnh hơn những người chỉ thuần tin vào khoa học.