Đức Thánh Cha ca tụng các em trai giúp lễ như là “vườn” của các Ơn Gọi. Ngài kêu gọi các giáo xứ và giáo sĩ hãy đặc biệt lưu tâm tới các em

VATICAN 6-4-2004 -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tha thiết kêu gọi các cộng đồng giáo xứ, và cụ thể là các linh mục, hãy đặc biệt lưu tâm đến các em giúp lễ là những người sẽ tạo ra “vườn” cho ơn gọi làm linh mục.

-->Xem toàn văn Tâm thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi linh mục

Ngài đưa ra lời khẩn khoản này trong lá thứ hằng năm của Ngài gởi cho các linh mục, Ngài kêu gọi các linh mục hãy cầu nguyện và giữ trọn lời khấn hứa để cỗ võ cho ơn gọi nơi các em giúp lễ để qua đó các em biết dấn thân vào cuộc sống thánh hiến. Qua lá thư, Ngài giải thích là “Cha mong các anh-em linh mục của Cha hãy chú tâm một cách đặc biệt tới các em giúp lễ, là những người đại diện cho một “vườn” ơn gọi làm linh mục.”

Trong suốt hơn 25 năm qua, Ngài luôn viết thư gởi cho tất cả các linh mục trên khắp thế giới nhân ngày Lễ Thứ Năm Tuần Thánh khi Chúa Giêsu thành lập Phép Thánh Thể và thừa tác vụ linh mục tại bữa tiệc ly.

Đức Thánh Cha viết, “Dưới sự hướng dẫn của các anh-em linh mục của Cha, như là một phần trách nhiệm của công đồng giáo xứ, thì nhóm các em giúp lễ này cần phải được đào tạo trong môi trường giáo dục Công Giáo để các em có thễ lĩnh hội được những kinh nghiệm quý báu giống như là một hình thức học tập trước lúc vào chủng viện vậy. Với sự giúp đở và dấn thân của gia đình, và của các giáo lý viên cho nhóm các em giúp lễ này, để qua việc phục vụ của các em nơi bàn thánh, tình yêu về Chúa Giêsu sẽ ngày càng được triển nở hơn trong chính bản thân của các em, để các em thật sự cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giêsu qua Phép Thánh Thể, và để giúp các em hiểu được nét đẹp của phụng vụ. Những sáng kiến dành cho các em giúp lễ trên bình diện địa phận hoặc giáo xứ cần phải được cỗ võ và khuyến khích đối với từng nhóm lứa tuổi khác nhau.”

Ngài nhớ lại kinh nghiệm của Ngài khi còn là Đức Tổng Giám Mục của Krakow, khi đó Ngài rất biết ơn một cách sâu sắc về “những ích lợi vô cùng lớn lao của việc giáo dục về nhân bản, về tín lý và phụng vụ đã mang lại cho Ngài.” Ngài nói trong lá thư của Ngài rằng, “Khi các trẻ em và những người trẻ là những chú giúp lễ hết sức hăng hái và vui vẽ, thì đó là lúc các em chứng tỏ cho các bạn cùng trang lứa với mình một chứng tá hết sức hùng hồn về tầm quan trọng và vẽ đẹp của Phép Thánh Thể. Chính nhờ sự tưởng tượng phong phú, những lời giải thích và các ví dụ của các linh mục và của những bạn bè lớn tuổi hơn, để qua đó niềm tin của mỗi một em được lớn mạnh dần và các em ngày càng yêu mến những hiện thực về mặt thiêng liêng hơn. Các em giúp lễ gặp gỡ các anh-em linh mục chúng ta vào những thánh lễ ngày thường và Chủ Nhật, các em là những người đầu tiên thấy được Phép Thánh Thể được “thánh hóa” ngay từ chính bàn tay của các anh-em; các em thấy được tính nhiệm mầu của Phép Thánh Thể được thể hiện ngay trên gương mặt của các anh-em; và các em cũng còn có thể cảm nghiêm được một tình yêu rộng lớn hơn trong trái tim của anh-em. Cầu mong cho các anh-em linh mục của Cha luôn luôn là những người cha, những người thầy, và những người chứng tá cho sự sùng kính Phép Thánh Thể qua cuộc sống thánh hiến.”

Khi trình bày lá thư cho giới báo chí ngày hôm nay, Đức Hồng Y Darío Castrillón Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sỹ, nói rằng để thúc đẩy và cổ võ ơn gọi làm linh mục, thì việc chú tâm vào các em giúp lễ là rất quan trọng.

Đức Hồng Y nói, “Nếu trẻ em và các bạn trẻ thấy các vị linh mục luôn luôn lúc nào cũng vui vẽ là người chăn dắt đàn chiên của Chúa Kitô và của Mầu Nhiệm Chí Thánh, qua việc cử hành các phép bí tích, đặc biệt là sự hòa giải và cử hành phép Thánh Thể, thì các em sẽ phân vân, đắng đo suy xét, để qua đó các em tìm được hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của các em.”