Vatican City, Apr 16, 2004 (VIS) Uỷ Ban Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch sử, được Ðức Giáo Hoàng Pius XII thành lập năm 1954 “đề cao vịệc nghiên cứu Khoa Học Lịch sử với sự cộng tác của quốc tế”, đánh dấu kỷ niệm 50 năm vào ngày 7 tháng 4 và đã tổ chức với các chương trình lớn để kỷ niệm “Lễ Vàng”.

Chương trình thứ nhất, Ðức Hồng Y Tổng trưởng Ngoại giao Angelo Sodano sẽ dâng lễ lúc 5:30 tại Thánh đường San Lorenzo in Damoso ở Roma. Sau Thánh lễ, ngài sẽ chủ tọa một buổi thuyết trình tại Palazzo della Cancelleria, diển giả sẽ là Ðức Tổng Giám mục Brandmueller, chủ tịch và Cha Cosimo Semerara, tổng thư ký.

Chương trình thứ hai cho lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào cuối năm này với việc giới thiệu và phổ biến hai cuốn sách về thời gian khởi đầu và công việc của Ủy Ban Giáo Hoàng, sau đó sẽ có một cuộc thảo luận. Chương trình thứ ba là một cuộc hội thảo về chủ đề Lịch sử Thiên Chúa giáo trong 50 năm qua đó là chương trình kết thúc lễ kỷ niệm 50 năm.

Ðức Giáo Hoàng Pius XII thành lập Uỷ Ban này là do vị chủ tịch của Cơ quan quốc tế về Khoa học Lịch sử đã yêu cầu Tòa Thánh tham dự vào Cơ quan này. Ðáp lại lời mời, Ủy Ban này được thành lập tiếp theo bước chân của Uỷ Ban Hồng Y Nghiên cứu Lịch sử do Ðức Giáo Hoàng Leo XIII thành lập khi ngài cho phép mở một số hồ sơ mật của Toà Thánh cho những học giả nghiên cứu lịch sử.

Khi Ðức Pius XII thành lập Ủy Ban này thì ngài đã mời gọi những học giả khắp thế giới đang nghiên cứu về Khoa học Lịch sử cùng hợp tác nghiên cứu với Toà Thánh Vatican, công việc này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trong một văn thư Ðức Pius XII đã nhận định:“Trước sự kiện càng ngày người ta ít chú ý đến những ngôn ngữ cổ điển, và các ngôn ngữ này đang bắt đầu mai một, Ủy Ban Giáo Hoàng về Khoa học Lịch sử đang cố gắng làm sống lại các ngôn ngữ đó. Một cuộc nghiên cứu dựa trên những trích dịch không chính xác với nguyên bản là làm một công việc không nghiêm túc. Ðiều này có thể làm hư hỏng nền văn hóa và sự uyên bác của Tây Phương.”