Tân Chân Phước: Nữ Cộng Tác Viên Salesian Alexandria Maria da Costa
Nữ Cộng Tác Viên Salesian được sinh ra ngày 30/3/1904 ở Balasar thuộc giáo phận Braga ở nước Bồ Đào Nha. Năm 14 tuổi vì bảo toàn trinh khiết nàng đã can đảm nhảy cửa số để thoát thân. Vì vậy nàng bị bại liệt! Dù bị tàn phế về thể lý nhưng tinh thần và lòng sốt mến theo chân Chúa Kitô chịu đóng đinh thiêu đốt nàng dâng hiến để cứu rỗi các linh hồn. Nàng được nhiều người tới thăm viếng vì ngững phục đức dộ của nàng. Nàng đã vâng phục và theo sự hướng dẫn của giáo quyền trong việc thánh hóa bản thân và làm tông đồ trong hoàn cảnh tật nguyền! Nàng đã an nghỉ trong Chúa ngày 13/10/1955.
Ngày 21/12/1995 Đức Gioan Phaolô II nâng Ngài lên hàng Đầy tớ Chúa và phép lạ Ngài làm cho bà Madalena Azevedo Fonseca năm 1983 đã đưa Ngài tới bậc Chân phước. Số là bà Mađalena lúc 42 tuổi bị chứng bệnh kinh phong run rảy một cánh tay. Dù chạy chữa nhưng căn bệnh thay vì thuyên giảm lại tăng. Năm 1990 bà được đưa vào bệnh viện ở Strabourgh và căn bệnh biến chứng sang nhiều chứng bệnh khác nữa đến nỗi bà không còn sức để cử động và bà sút cân cách kinh khủng chỉ còn lại 33 ký, da bọc xương... Trước sự bất lực của y khoa bà phó thác và cầu nguyện cùng Đầy tớ Chúa Alexandria. Tự nhiên ngày 3/3/1995 bà đứng dậy ra khỏi giường và đi lại được! Và chỉ một thời gian ngắn bà đã lấy lại được sức khỏe và lên cân như người bình thường.
Năm 2002 giáo phận đã mở hồ sơ học hỏi về sự kiện lạ này và đề đạt lên Thánh bộ phong thánh ngày 22/11/2002. Ủy ban thánh bộ nghiên cứu và ngày 28/5/2003 đã công bố đây là một phép lạ.
Đức Thánh Cha Gioan Pholô II phong chân phước cho Ngài lúc 10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25/4/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Nữ Cộng Tác Viên Salesian được sinh ra ngày 30/3/1904 ở Balasar thuộc giáo phận Braga ở nước Bồ Đào Nha. Năm 14 tuổi vì bảo toàn trinh khiết nàng đã can đảm nhảy cửa số để thoát thân. Vì vậy nàng bị bại liệt! Dù bị tàn phế về thể lý nhưng tinh thần và lòng sốt mến theo chân Chúa Kitô chịu đóng đinh thiêu đốt nàng dâng hiến để cứu rỗi các linh hồn. Nàng được nhiều người tới thăm viếng vì ngững phục đức dộ của nàng. Nàng đã vâng phục và theo sự hướng dẫn của giáo quyền trong việc thánh hóa bản thân và làm tông đồ trong hoàn cảnh tật nguyền! Nàng đã an nghỉ trong Chúa ngày 13/10/1955.
Ngày 21/12/1995 Đức Gioan Phaolô II nâng Ngài lên hàng Đầy tớ Chúa và phép lạ Ngài làm cho bà Madalena Azevedo Fonseca năm 1983 đã đưa Ngài tới bậc Chân phước. Số là bà Mađalena lúc 42 tuổi bị chứng bệnh kinh phong run rảy một cánh tay. Dù chạy chữa nhưng căn bệnh thay vì thuyên giảm lại tăng. Năm 1990 bà được đưa vào bệnh viện ở Strabourgh và căn bệnh biến chứng sang nhiều chứng bệnh khác nữa đến nỗi bà không còn sức để cử động và bà sút cân cách kinh khủng chỉ còn lại 33 ký, da bọc xương... Trước sự bất lực của y khoa bà phó thác và cầu nguyện cùng Đầy tớ Chúa Alexandria. Tự nhiên ngày 3/3/1995 bà đứng dậy ra khỏi giường và đi lại được! Và chỉ một thời gian ngắn bà đã lấy lại được sức khỏe và lên cân như người bình thường.
Năm 2002 giáo phận đã mở hồ sơ học hỏi về sự kiện lạ này và đề đạt lên Thánh bộ phong thánh ngày 22/11/2002. Ủy ban thánh bộ nghiên cứu và ngày 28/5/2003 đã công bố đây là một phép lạ.
Đức Thánh Cha Gioan Pholô II phong chân phước cho Ngài lúc 10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25/4/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô.