Vatican -- Thứ Hai ngày 19 tháng 4 năm 2004, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo là lúc 11.30 phút trưa thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2004, Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, Tổng Thư Ký bộ Giáo Lý Ðức Tin, sẽ giới thiệu Huấn Thị Mới liên quan đến việc cử hành Bí Tích Thánh Thể.
Huấn thị mới có tựa đề bằng tiếng Latinh "Redemptionis Sacramentum", có nghĩa là "Bí Tích của Ơn Cứu Chuộc", nói về những điều cần phải tuân giữ và cần tránh liên quan đến Bí Tích Thánh Thể.
Ðược biết, trong thông điệp về Bí Tích Thánh Thể, được công bố ngày 16 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn có một Huấn Thị trình bày những quy định cho việc cử hành Bí Tích Thánh Thể. Tháng 9 năm 2003, nguyệt san bằng tiếng Ý có tên gọi là "Giêsu" đã phổ biến một bản văn mà nhiều người cho là một trong những bản thảo của huấn thị tương lai. Bản văn đã khơi dậy nhiều phản ứng không thuận lợi, vì cho rằng bản văn trình bày những lập trường quá bảo thủ không thích hợp nữa. Từ đó đến nay, đã có những góp ý mới để đi đến bản văn cuối cùng của Huấn Thị sắp được công bố vào ngày thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2004. Mục thời sự kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu Huấn Thị mới nầy. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Huấn thị mới có tựa đề bằng tiếng Latinh "Redemptionis Sacramentum", có nghĩa là "Bí Tích của Ơn Cứu Chuộc", nói về những điều cần phải tuân giữ và cần tránh liên quan đến Bí Tích Thánh Thể.
Ðược biết, trong thông điệp về Bí Tích Thánh Thể, được công bố ngày 16 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn có một Huấn Thị trình bày những quy định cho việc cử hành Bí Tích Thánh Thể. Tháng 9 năm 2003, nguyệt san bằng tiếng Ý có tên gọi là "Giêsu" đã phổ biến một bản văn mà nhiều người cho là một trong những bản thảo của huấn thị tương lai. Bản văn đã khơi dậy nhiều phản ứng không thuận lợi, vì cho rằng bản văn trình bày những lập trường quá bảo thủ không thích hợp nữa. Từ đó đến nay, đã có những góp ý mới để đi đến bản văn cuối cùng của Huấn Thị sắp được công bố vào ngày thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2004. Mục thời sự kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu Huấn Thị mới nầy. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.