(Bangkok 20/04/2004). Tờ Udomsarn (Tin Mừng), tuần báo Công Giáo trên toàn quốc Thái Lan trong số 4-11/4/2004 cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Thái hiện nay có 10 giáo phận, trong số đó, có 2 giáo phận Ratchaburi và Surat Thani đang trong tình trạng trống tòa và 4 giáo phận khác có các vị Giám Mục đang sắp đến tuổi 75 là tuổi mà theo Giáo Luật, các ngài phải nộp đơn lên Đức Thánh Cha xin về hưu.

Giáo phận Surat Thani đã trống tòa từ khi Đức Giám Mục Salesiêng Micae Praphon Chaicharoen qua đời hôm 20/5/2003. Hai tháng sau đó, giáo phận Ratchaburi trở nên trống tòa sau khi Đức Cha Gioan Bosco Manat Chuabsamai về hưu hôm 24/7/2003.

Đức Hồng Y Micae Michai Kitbunchu của tổng giáo phận Bangkok, Đức Tổng Giám Mục Lôrensô Khai Saen-Phon-On của tổng giáo phận Tharae-Nongsaeng và Đức Giám Mục Micae Bunluen Mansap của giáo phận Ubon Ratchathani đều đã đến tuổi 75 hồi tháng Giêng năm nay nhưng Đức Thánh Cha chưa chấp thuận đơn xin về hưu của các ngài. Trong khi đó, Đức Giám Mục Gioakim Phayao Manisap của giáo phận Nakhon Ratchasima sẽ đến tuổi 75 vào tháng Bẩy tới đây.

Cha Arkkadech Tubping, cha sở nhà thờ chánh tòa St. Raphael tại giáo phận Surat Thani nhận xét rằng hai thách đố lớn nhất cho vị Giám Mục tương lai của giáo phận này là tình hình kinh tế suy thoái trong vùng và đối thoại đại kết. Như những người dân khác trong khu vực người Công Giáo tại đây đang phải vất vả vật lộn với cuộc sống nên lòng nhiệt thành dành cho đức tin bị giới hạn vì họ không còn nhiều thời gian. Đối thoại đại kết đã được khởi sự ở cấp giáo phận nhưng ở cấp giáo xứ thì chỉ mới là bước đầu. Giáo phận Surat Thani bao gồm miền Nam Thái Lan nơi đa số dân chúng theo Hồi Giáo. Tính trên phạm vi cả nước thì người Phật Giáo chiếm đến 90% dân số.

Theo cha Arkkadech, người Công Giáo Thái hiện nay cần phải được giúp đỡ để hình thành một lương tâm mạnh mẽ trước các vấn nạn luân lý trong xã hội, và phải được huấn luyện nhiều hơn nữa để có một đức tin sâu sắc hầu có thể làm chứng tá cho Tin Mừng trong môi trường sống của họ.

Cha Seubsak Kluimai Na Ayudhya, giám đốc trung tâm mục vụ xã hội của giáo phận

Surat Thani thì cho rằng thách đố lớn nhất hiện nay của các Đức Giám Mục là phải làm sao cho Công Giáo “hiện diện” giữa lòng xã hội Thái Lan.