Vatican City, Apr. 21, 2004 (VIS) Trong buổi triều kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã bình luận về Bài Thánh vịnh 26 như sau, “Hãy trông cậy Chúa khi gặp hoạn nan.”

Đức Thánh Cha trích dẩn điểm chính của bài Thánh vịnh này là “trông cậy vào Chúa trong những lúc sợ hãi cũng như trong những lúc vui thú”. Ngài nói rỏ trong đoạn đầu là “ có một sự yên tĩnh lớn lao được đặt trên nền tảng cậy trông vào Thiên Chúa trong những lúc buồn thảm hoặc khi bị quân ác hảm hại.”

“Đời sống của người tín hữu luôn bị căng thẳng và những khổ đau đè nặng; có nhiều lúc bị gạt ra bên lề hoặc bị bách hại, nhiều lúc bị khinh khi và ganh ghét vì phải sống trong một xã hội luôn luôn đề cao những tư lợi cá nhân, những thành tựu bên ngoài, những giàu có sung túc và khoái lạc.

Dù sao đi nữa thì vẫn còn có đời sống nội tâm ở trong tình trạng bình an. Như trong một đoạn khởi đầu một Thánh vịnh, “Chúa là ánh sáng và là niềm cứu độ; Chúa che chở đời sống người công chính”. Nhưng sự yên ổn trong tâm hồn, sức mạnh tinh thần và sự bình an này chỉ dành cho những ai đến ẩn mình trong đền thánh, nghĩa là đi vào trong sự cầu nguyện cá nhân và tập thể.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúa tạo nên một trạng thái bình an cho ai trung tín với Ngài và lánh xa sự dử. Sự kết hợp với Chúa là cội nguồn của sự bình an, niềm vui và yên tĩnh, như đi vào trong một vùng xanh tươi giữa sa mạc đầy ánh sáng và tình yêu.