VATICAN 25/04/04 - Sáng nay tại quảng trường thánh Phêrô tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự nghi lễ phong chân phước cho 6 vị. Hầu hết các vị này sinh vào thế kỷ 19, tạ thế trong thế kỷ 20 và thuộc các quốc gia Ba Lan, Colombia, Mexico, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Một trong các vị chân phước trên đây là bà Alexandria Maria da Costa của Bồ Đào Nha. Theo như tiểu sử được Tòa Thánh công bố, bà bị bệnh tê liệt và trong 13 năm liền bà chỉ sống nhờ rước Mình và Máu Thánh Chúa. Ngoài bà Costa là giáo dân, 5 vị kia, một là linh mục, 4 là nữ tu.
Trong bài giảng, ĐGH đã dùng ngôn ngữ của mỗi vị để ca ngợi đời sống thánh thiện của họ và thúc giục mọi người hãy sống theo gương các vị chân phước.
Giáo dân tham dự nghi lễ phong chân phước đã vỗ những tràng pháo tay vang dội mỗi khi hình một vị chân phước được chiếu trên mành ảnh truyền hình lớn treo tại quảng trường thánh Phêrô. 6 vị được phong chân phước hôm nay là:
Theo thống kê của Tòa Thánh, trong 25 năm ở ngôi vị Giáo Hoàng, Đức Giaon Phaolô II đã phong chân phước cho tất cả 1330 người và hiển thánh cho 476 vị. Cũng theo thống kê này, trong 500 năm trở lại đây, đức đương kim Giáo Hoàng đã phong chân phước cho nhiều người nhất.
Giới báo chí tham dự nghi lễ phong chân phước hôm nay đều có một nhận xét chung là sức khoẻ của ĐGH ngày càng cải thiện, tiếng nói của Ngài mạnh mẽ hơn, phát âm rõ ràng hơn.
Một trong các vị chân phước trên đây là bà Alexandria Maria da Costa của Bồ Đào Nha. Theo như tiểu sử được Tòa Thánh công bố, bà bị bệnh tê liệt và trong 13 năm liền bà chỉ sống nhờ rước Mình và Máu Thánh Chúa. Ngoài bà Costa là giáo dân, 5 vị kia, một là linh mục, 4 là nữ tu.
Trong bài giảng, ĐGH đã dùng ngôn ngữ của mỗi vị để ca ngợi đời sống thánh thiện của họ và thúc giục mọi người hãy sống theo gương các vị chân phước.
Giáo dân tham dự nghi lễ phong chân phước đã vỗ những tràng pháo tay vang dội mỗi khi hình một vị chân phước được chiếu trên mành ảnh truyền hình lớn treo tại quảng trường thánh Phêrô. 6 vị được phong chân phước hôm nay là:
- 1. August Czartoryski (1858-1893): Người Ba Lan thuộc dòng Salesian.
- 2. Laura Montoya ( 1874-1949): Người Colombia, sáng lập dòng Nữ Tử Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm.
- 3. Maria Guadalupe Garcia Zavala (1878-1963) Nữ tu, người Mexico.
- 4. Nemesia Valle (1847-1916): Nữ tu người Ý Đại Lợi.
- 5. Eusebia Palomia Yenes (1899-1935), Nữ tu, người Tây Ban Nha.
- 6. Alexandia Maria da Costa, (1904-1955): giáo dân, người Bồ Đào Nha.
Theo thống kê của Tòa Thánh, trong 25 năm ở ngôi vị Giáo Hoàng, Đức Giaon Phaolô II đã phong chân phước cho tất cả 1330 người và hiển thánh cho 476 vị. Cũng theo thống kê này, trong 500 năm trở lại đây, đức đương kim Giáo Hoàng đã phong chân phước cho nhiều người nhất.
Giới báo chí tham dự nghi lễ phong chân phước hôm nay đều có một nhận xét chung là sức khoẻ của ĐGH ngày càng cải thiện, tiếng nói của Ngài mạnh mẽ hơn, phát âm rõ ràng hơn.