ROME:(Zenit. org). - Ngày 16/9 , Triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II sẽ trở thành một triều giáo hoàng thứ năm lâu nhất trong lịch sử.

Trong ngày này, ngài sẽ vượt quá 23 năm và 11 tháng mà Đức Adrian làm Giáo hoàng, trong những năm 772 tới 795.
Trong thời gian 8 tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ vượt Đức Pius V đã cai trị Giáo hội 24 năm, 6 tháng và 7 ngày.

Triều giáo hoàng lâu nhất là triều giáo hoàng đầu tiên, triều giáo hoàng thánh Pherô, đã lãnh đạo Giáo hội từ 34 tới 37 năm.

Tiếp sau thánh Phêrô là Chân phước Pius IX (1846-1878), với 31 năm, 7 tháng, và 21 ngày, Đức Leo XIII (1878-1903), với 25 năm và 5 tháng, và Đức Pius VI (1775-1799), với 24 năm, 6 tháng và 4 ngày.

Hồng Y Karol Wojtyla Giáo phận Krakow được chọn làm Thượng tế Tối cao ngày 16 Oct. 1978. Với tuổi 58 ngài là Giáo hoàng trẻ nhất của thế kỷ. Ngài là người đầu tiên không phải-Ý kể từ Đức Adrian VI người Đức (được bàu 1522).