VATICAN 07/05/04 - Đức Hồng Y Renato Martino, một giới chức tại Vatican thường lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao Hoa Kỳ đối với Iraq, đã dành cho tờ Il Tempo của Ý một cuộc phỏng vấn.

Vị Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình tuyên bố rằng quân lực Hoa Kỳ phải ở lại Iraq để vãn hồi trật tự, chuẩn bị cho lực lượng Liên Hiệp Quốc đến thay thế.

Ngài nói thêm “Quân lực Hoa Kỳ và lực lượng liên quân phải ở lại Iraq bao lâu mà tình hình cần thiết, nhưng phải rút quân ngay khi không cần đến sự hiện diện của quân đội này”.

Đức Hồng Y Martino nói rút quân bây giờ có nghĩa là đưa Iraq vào tình trạng hỗn loạn hơn cả khi lực lượng liên quân chưa can thiệp. Sự hiện diện quân sự ngoại quốc cần cho tới khi trật tự và an ninh tối thiểu được tái lập.

Đức Hồng Y Renato Martino từng là quan sát viên Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York nhấn mạnh rằng Vatican không chống Mỹ, nhưng về vấn đề Iraq, giữa Washington và Rome có nhiều điểm dị biệt. Còn các vấn đề khác như bảo vệ sự sống, bảo vệ giá trị gia đình thì hai bên đều là những đồng minh thân cận.