Vatican City, May 2, 2004 (Zenit) Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II nói: “Người Công giáo đứng trước việc thế tục hóa đòi hỏi lòng cương quyết và thái độ anh hùng. Ngài cũng nói với Ðức Giám Mục Salvatore Boccaccio nhân dịp kỷ niệm thánh Ambrose, đấng bảo trợ của giáo phận.

“Trong thời đại chúng ta, thế tục hóa đang bành trướng, làm cho những xã hội trước kia là những xứ đã được thấm nhuần Phúc Âm ngày nay bị tục hóa nên trở thành một thách thức cho người tín hữu”.

“Những người trung tín với Chúa Kitô và với Phúc Âm không ngần ngại hy sinh mạng sống mình là một minh chứng hùng hồn. Gương sáng của họ là một khích lệ cho các Kitô hữu có lòng kiên quyết bảo vệ đức tin với một thái độ anh hùng.”

“Chỉ những người dám bước theo Chúa đến cùng mới dám hy sinh phục vụ nhân loại không một chút e dè, đó là con đường đầu tiên có cơ sở vững vàng của sứ mạng người tín hữu trên toàn thế giới.”

Sau khi bàn cải một vài ưu tiên về mục vụ hôm nay như hòa bình, tuổi trẻ, gia đình, sự nghèo đói, người tị nạn và di dân, Ðức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu phải là những nhân chứng cụ thể về tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.

Đức Thánh nói tiếp: “Người Kitô hữu nhận biết người khác qua ảnh sáng của Chúa Kitô trước mỗi cá nhân, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, và đặt biệt là những người cùng cực nghèo khổ.

Nếu có thể được, chúng ta hãy trầm mình trong lời cầu nguyện, nuôi dưởng bằng Thánh Thể và Lời của Chúa, đổi mới hằng ngày trong bí tích hoà giải.”

Ưu tiên của người đã chịu phép rửa tội là tìm kiếm sự thánh thiện. Nếu không có một sự đởi mới thâm sâu về đức tin và sự thánh thiện và nếu không có ơn cứu giúp thường xuyên, thì làm sao một cộng đồng giáo dân có thể đướng đầu với thách thức khó khăn trong việc truyền bá Phúc Âm.