AMBOINA 15/05/04 - Tình hình bạo động giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Ambon, Nam Dương, xẩy ra cách đây gần 1 tháng nay lại trở nên căng thẳng đưa tới việc hai bên lại chém giết lẫn nhau làm một số người chết và bị thương sau khi có hai lá thơ nặc danh được tung ra trong dân chúng.

Theo nguồn tin của Trung Tâm địa phận lo việc dàn xếp các vụ biến đông thì mới đây có những lá thơ nặc danh được tung ra đe dọa cuộc hòa đàm đang diễn ra giữa hai cộng đồng Hồi Giáo và Kitô Giáo ở quần đão Moluccas. Người ta cũng đang điều tra xem ai là thủ phạm trong vụ tung ra những lá thơ nặc danh này.

Một trong những lá thơ nặc danh ngụy tạo ra chuyện khoảng 9 người Hồi Giáo đã bị người Kitô Giáo giết chết ở làng Benjina nằm trên quần đảo Aru cách Ambon 600km. Ngoài ra còn có 7 người Hồi Giáo bị giết ở ngoài biển khơi khi đang đi từ Sorong ở Papua về Ambon.

Một nguồn tin cho biết Cảnh Sát Trưởng Ambon là tướng Aditya Warman vào ngày thứ Hai tuần qua đã có cuộc gặp gỡ bí mật với lãnh tụ nhóm Hồi Giáo Laskar Jihad là Ja'far Umar Thalib. Tuy nhiên Phó Thống Đốc Ambon đã phủ nhận tin là không có dân quân Hồi Giáo quá khích nào ở Ambon.

Tình hình lại trở nên căng thẳng thêm khi trong cộng đồng người Hồi Giáo xuất hiện lá thơ nặc danh nói là của Giáo Hội Tin Lành Moluccas. Nội dung lá thơ khuyến khích giáo dân Tin Lành hãy bỏ phiếu cho ông Susilo Bambang Yudhoyono, ứng cử viên tổng thống sẽ bầu vào 5 tháng 7 tới đây. Lá thơ nói đây là vấn đề sinh tử vì ứng viên này thuộc đảng Dân Chủ, nguyên là Bộ Trưởng An Ninh. Bỏ phiếu cho ông ta thì Tin lành sẽ được phát triển ở quần đảo này