HỒNG KÔNG 21/05/04 - Viện Dân Biểu Hồng Kông nay mai sẽ đem ra biểu quyết dự luật tu chính về giáo dục mà nhà cầm quyền tại đây rất muốn được thông qua vì dự luật một mặt giảm thiểu tầm ảnh hưởng giáo dục của Giáo Hội Công Giáo, mặt khác tăng cường quyền kiểm soát của chính quyền.
Trước vấn đề này, Đức Giám Mục Giuse Zen của Hồng Kông đã chính thức viết một lá thư gửi Viện Dân Biểu Hồng Kông để phản đối dự luật tu chính nói trên. Ngài viết rằng chấp thuận dự luật nói trên mà không làm sáng tỏ những vấn đề còn đang mù mờ là thái độ vô trách nhiêm.
Lâu nay chính quyền Hồng Kông thường đem ra bàn cãi "Dư Luật Giáo Dục năm 2002". Theo nội dung dự luật này, mỗi trường bó buộc phải thành lập một ủy ban điều hành gồm có học sinh, phụ huynh, giáo chức, đại diện chính quyền và Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường. Ủy ban này được nhiệm vụ lượng giá giáo chức, phương pháp giảng dậy và chất lượng tổng quát của trường.
Theo Đức Giám Mục Zen và các nhà giáo dục ở Hồng Kông thì chính phủ muốn gạt bỏ hay giảm quyền bính của Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường thường được gọi tắt là SDB. Với các trường Công Giáo, Tổ chức SDB chính là Giáo Hội Công Giáo vì là sở hữu và điều hành các trường này. Trong khi đó, dự luật mới cho chính phủ thêm quyền kiểm soát các trường.
Trong lá thư gửi cho Viện Dân Biểu, ĐGM Zen viết rằng : Chính phủ muốn gia tăng quyền bính cho mình bằng việc giảm thiểu quyền của Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường và thay đổi tận gốc rễ hệ thống giáo dục đã đạt được kết quả hữu hiệu mà từ trước đến nay quốc tế đã phải cảm phục."
ĐGM cũng tố cáo dự luật mới về giáo dục là vi phạm quyền Căn Bản. Khi Anh Quốc trao trả đất Hồng Kông cho Trung Quốc thì chính quyề nước này đã ra luật Căn Bản theo đó cơ cấu xã hội căn bản của Hồng Kông sẽ không có gì thay đổi trong 50 năm. Nay chưa hết 50 năm cơ cấu của trường sắp bị thay đổi.
Giáo phận Hồng Kông hiện nay đang điều hành khoảng 300 trường từ tiểu học, trung học đến đại học. Các trường này được đánh giá có phẩm chất giáo dục cao nhất ở Hồng Kông. Hầu hết các nhân vật lãnh đạo nổi tiếng ở Hồng Kông về các lãnh vực chính trị, văn hóa, tài chánh đều xuất thân từ những trường Công Giáo.
Các nhà quan sát tình hình chính trị tại Hồng Kông còn cho rằng việc chính quyền đưa ra dự luật mới nhằm chận đứng ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo đối với Hồng Kông.
Bộ Trưởng Giáo Dục tại Hồng Kông, ông Arthur Li bác bỏ những cáo buộc của đức Giám Mục Zen và các lập luận của các bình luận gia, coi đó là những lập luận vô lí.
Trước vấn đề này, Đức Giám Mục Giuse Zen của Hồng Kông đã chính thức viết một lá thư gửi Viện Dân Biểu Hồng Kông để phản đối dự luật tu chính nói trên. Ngài viết rằng chấp thuận dự luật nói trên mà không làm sáng tỏ những vấn đề còn đang mù mờ là thái độ vô trách nhiêm.
Lâu nay chính quyền Hồng Kông thường đem ra bàn cãi "Dư Luật Giáo Dục năm 2002". Theo nội dung dự luật này, mỗi trường bó buộc phải thành lập một ủy ban điều hành gồm có học sinh, phụ huynh, giáo chức, đại diện chính quyền và Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường. Ủy ban này được nhiệm vụ lượng giá giáo chức, phương pháp giảng dậy và chất lượng tổng quát của trường.
Theo Đức Giám Mục Zen và các nhà giáo dục ở Hồng Kông thì chính phủ muốn gạt bỏ hay giảm quyền bính của Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường thường được gọi tắt là SDB. Với các trường Công Giáo, Tổ chức SDB chính là Giáo Hội Công Giáo vì là sở hữu và điều hành các trường này. Trong khi đó, dự luật mới cho chính phủ thêm quyền kiểm soát các trường.
Trong lá thư gửi cho Viện Dân Biểu, ĐGM Zen viết rằng : Chính phủ muốn gia tăng quyền bính cho mình bằng việc giảm thiểu quyền của Tổ Chức Bảo Trợ Học Đường và thay đổi tận gốc rễ hệ thống giáo dục đã đạt được kết quả hữu hiệu mà từ trước đến nay quốc tế đã phải cảm phục."
ĐGM cũng tố cáo dự luật mới về giáo dục là vi phạm quyền Căn Bản. Khi Anh Quốc trao trả đất Hồng Kông cho Trung Quốc thì chính quyề nước này đã ra luật Căn Bản theo đó cơ cấu xã hội căn bản của Hồng Kông sẽ không có gì thay đổi trong 50 năm. Nay chưa hết 50 năm cơ cấu của trường sắp bị thay đổi.
Giáo phận Hồng Kông hiện nay đang điều hành khoảng 300 trường từ tiểu học, trung học đến đại học. Các trường này được đánh giá có phẩm chất giáo dục cao nhất ở Hồng Kông. Hầu hết các nhân vật lãnh đạo nổi tiếng ở Hồng Kông về các lãnh vực chính trị, văn hóa, tài chánh đều xuất thân từ những trường Công Giáo.
Các nhà quan sát tình hình chính trị tại Hồng Kông còn cho rằng việc chính quyền đưa ra dự luật mới nhằm chận đứng ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo đối với Hồng Kông.
Bộ Trưởng Giáo Dục tại Hồng Kông, ông Arthur Li bác bỏ những cáo buộc của đức Giám Mục Zen và các lập luận của các bình luận gia, coi đó là những lập luận vô lí.