(Bern 22/05/2004). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ đến thăm Thụy Sĩ trong chuyến viếng thăm mục vụ hai ngày nơi trung tâm của châu Âu và nơi con tim những người trẻ. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được cắt giảm đến mức tối thiểu, chỉ diễn ra trong 32 giờ. Ngài sẽ là khách danh dự trong cuộc tuần hành giới trẻ tại Bern vào ngày 5/6 và sẽ cử hành thánh lễ trọng thể tại một công viên bên ngoài thành phố vào ngày 6/6.

Dù có những cắt giảm trong chương trình, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh đến một số vấn nạn. Chuyến thăm viếng một quốc gia đa văn hóa, đa ngôn ngữ tại trung tâm của “Âu Châu cổ” sẽ cho Đức Thánh Cha một cơ hội để nhấn mạnh đến căn cội Kitô Giáo của lục địa này. Đồng thời, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Sĩ được trông đợi sẽ đem lại sự hiệp nhất cho người Công Giáo Thụy Sĩ nơi đang điêu đứng và chia rẽ vì một số phong trào giáo dân. Đây cũng là chuyến tông du nước ngoài đầu tiên của Đức Thánh Cha trong 9 tháng qua. Nhiều người cho rằng chuyến viếng thăm này trắc nghiệm tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha.

Ba vấn đề nổi cộm là căn cội Kitô Giáo của Âu Châu, sự hiệp nhất trong Giáo Hội Công Giáo Thụy Sĩ và tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha sẽ nổi lên trong chuyến viếng thăm kéo dài 32 giờ của ngài. Tuy nhiên, lý do chính trong chuyến viếng thăm mục vụ này đơn giản hơn rất nhiều: Khi tuổi trẻ cần đến, Giáo Hoàng này lên tiếng đáp trả. Trong khi có những phong trào giáo dân tại Thụy Sĩ lên tiếng đòi Đức Thánh Cha từ chức hay thậm chí xúi giục ly khai với Rôma, tuổi trẻ Thụy Sĩ đã nhất mực long trọng thỉnh cầu Đức Thánh Cha đến dự cuộc tuần hành Tuổi Trẻ Công Giáo Thụy Sĩ bất chấp những xao xuyến của những người già.

Cha Roland Trauffer, tổng đại diện giáo phận Basel nói: “Những người già nghĩ ngay đến chi phí, đến vấn đề di chuyển, đến tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha, và đến sự kiện chúng tôi chỉ là 3 triệu người Công Giáo trong số hàng tỷ người Công Giáo trên thế giới.”

“Việc Đức Thánh Cha nhận lời là một ngạc nhiên cho chúng tôi và giờ đây người Công Giáo Thụy Sĩ đang bắt đầu trông mong.”

Cuộc tuần hành của Tuổi Trẻ Công Giáo Thụy Sĩ tại Bern sẽ lôi kéo khoảng 10,000 bạn trẻ từ 16-30. Đây là lần đầu tiên Tuổi Trẻ Công Giáo Thụy Sĩ tổ chức một cuộc tuần hành như thế. Cuộc tuần hành sẽ kéo dài trong 2 ngày bao gồm các cuộc gặp gỡ, chia sẻ, trình diễn thánh ca, chiếu phim. Tất cả 3 đài truyền hình của nhà nước sẽ trực tiếp cuộc tuần hành của giới trẻ Thụy Sĩ.

Cha Roland Trauffer nhận định những chia rẽ nghiêm trọng trong Giáo Hội Công Giáo tại Thụy Sĩ bắt nguồn từ khuynh hướng khét tiếng muốn độc lập về tư duy và muốn dân chủ càng nhiều càng tốt. Khuynh hướng này được nhiều phong trào giáo dân, đặc biệt là tại những vùng nói tiếng Đức, khai thác triệt để nhằm chống lại huấn quyền Hội Thánh.

”Nếu để mặc cho họ, có lẽ Công Giáo Thụy Sĩ từ lâu lắm đã quyết định bãi bỏ luật độc thân linh mục, phong chức cho phụ nữ, đồng tế với các hệ phái Kitô khác và tự bầu ra Giám Mục”.

Thách đố của các Đức Giám Mục Thụy Sĩ và các linh mục là làm sao cho người tín hữu tại đây hiểu rằng Giáo Hội là một kiểu cộng đoàn khác, và trách nhiệm được chia sẻ cho người giáo dân có một giới hạn rõ rệt.

Cuộc khủng hoảng trong nội bộ người Công Giáo Thụy Sĩ bắt nguồn từ những chống đối của các phong trào giáo dân đối với Đức Giám Mục Wolfgang Haas vào năm 1990 khi ngài được bổ nhiệm Giám Mục Chur. Các phong trào này tố cáo Đức Cha Haas là bảo thủ và độc tài. Tình trạng kéo dài và ngày càng bi đát đến mức năm 1998, Đức Thánh Cha phải cử ngài sang tổng giáo phận Lichtenstein.

Cha Trauffer nhận định rằng còn cần nhiều thời gian nữa để chữa lành những thiệt hại trong vụ này. Nhiều phong trào giáo dân tại Thụy Sĩ hiện nay vẫn có thói quen hay lớn tiếng dạy bảo các Giám Mục hơn là lắng nghe tiếng nói của vị mục tử.

”Đối với nhiều người Công Giáo Thụy Sĩ, vai trò và hình ảnh của vị Giám Mục trong đời sống của Giáo Hội chưa được phục hồi. Ngay cả ý tưởng là người Công Giáo và thuộc về Giáo Hội cũng cần phải được hiểu rõ ràng hơn”.

Người Thụy Sĩ là những thính giả khó tính. Nhưng sự kiện Đức Thánh Cha đã bỏ qua chuyến viếng thăm Áo Quốc, nơi có đông người Công Giáo hơn, để đến với Thụy Sĩ và chấp nhận những thách đố đã làm nhiều người suy nghĩ.

Trước khi rời Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các cựu vệ binh và gia đình của họ để bày tỏ lòng biết ơn sự tận tụy của họ. Các vệ binh sẽ cử hành 500 năm ngày thành lập vào năm 2006.