VATICAN 24/05/04- Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy trợ giúp Phi Châu để lục địa nay mau thoát khỏi chu kỳ hết chiến tranh sang dịch bệnh AIDS. Đồng thời ngài cũng kêu gọi giúp phát triển Phi Châu để mau gia nhập nền kinh tế toàn cầu.
ĐGH gửi lời kêu gọi trên đây đến các thành viên đang tham dự cuộc hội thảo quốc tế về vấn đế Phát Triển Châu Phi do Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Binh đứng ra triệu tập.
Đức Thánh Cha tuyên bố hiện nay Phi Châu cần ngay hòa bình, công lý và hòa giải, cũng cần sự trợ giúp của các quốc gia kỹ nghệ.Ngài kêu gọi các quốc gia đã phát triển hãy rộng lượng đóng góp để các nước Phi Châu vượt thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Trong cuộc hội thảo, đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, giới chức ngoại giao cao cấp nhất của Tòa Thánh Vatican phát biểu rằng: Sự trợ giúp cho Phi Châu là một mệnh lệnh về luân lí. Ngài báo động điều kiện sinh sống ở hầu hết các nước Phi Châu đã trở nên tồi tệ kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngài cho rằng, các nước Tây Phương phải nhận ra điều đó và phải mở ra một đường lối phát triển thực sự. Nếu không, người dân Phi Châu sẽ bị gạt ra bên lề và sẽ tin tường rằng, họ không có cách nào khác hơn là khủng bố.
Còn đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình thì cho rằng lịch sử đã tái diễn ở Phi Châu. Trong số những khó khăn lục địa này gặp phải, có thái độ thối lui và tinh thần hoài nghi là hai trở ngại nguy hiểm cản ngăn cho sự phát triển kinh tế Phi Châu. Nếu có một sự trợ giúp ào ạt của Tây Phương, Phi Châu có thể vượt qua được những khó khăn đó. Tuy nhiên, đức Hồng Y không giải thích sự trợ giúp của Tây Phương sẽ thay đối thái độ của người Phi Châu thế nào. Ngài cũng không giải thích tại sao sự trợ giúp hiện tại của Tây Phương cho Phi Châu lại bị thất bại, không đưa đến phát việc triển kinh tế và người dân Phi Châu không vượt qua được thái độ thối lui.
ĐGH gửi lời kêu gọi trên đây đến các thành viên đang tham dự cuộc hội thảo quốc tế về vấn đế Phát Triển Châu Phi do Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Binh đứng ra triệu tập.
Đức Thánh Cha tuyên bố hiện nay Phi Châu cần ngay hòa bình, công lý và hòa giải, cũng cần sự trợ giúp của các quốc gia kỹ nghệ.Ngài kêu gọi các quốc gia đã phát triển hãy rộng lượng đóng góp để các nước Phi Châu vượt thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Trong cuộc hội thảo, đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, giới chức ngoại giao cao cấp nhất của Tòa Thánh Vatican phát biểu rằng: Sự trợ giúp cho Phi Châu là một mệnh lệnh về luân lí. Ngài báo động điều kiện sinh sống ở hầu hết các nước Phi Châu đã trở nên tồi tệ kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngài cho rằng, các nước Tây Phương phải nhận ra điều đó và phải mở ra một đường lối phát triển thực sự. Nếu không, người dân Phi Châu sẽ bị gạt ra bên lề và sẽ tin tường rằng, họ không có cách nào khác hơn là khủng bố.
Còn đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình thì cho rằng lịch sử đã tái diễn ở Phi Châu. Trong số những khó khăn lục địa này gặp phải, có thái độ thối lui và tinh thần hoài nghi là hai trở ngại nguy hiểm cản ngăn cho sự phát triển kinh tế Phi Châu. Nếu có một sự trợ giúp ào ạt của Tây Phương, Phi Châu có thể vượt qua được những khó khăn đó. Tuy nhiên, đức Hồng Y không giải thích sự trợ giúp của Tây Phương sẽ thay đối thái độ của người Phi Châu thế nào. Ngài cũng không giải thích tại sao sự trợ giúp hiện tại của Tây Phương cho Phi Châu lại bị thất bại, không đưa đến phát việc triển kinh tế và người dân Phi Châu không vượt qua được thái độ thối lui.