"Đức Giáo Hoàng là một con người rất thực tế."

MADRID- Spain (Zenir. Org).- Phát ngôn viên Tòa Thánh tuyên bố quyển sách mới về Đức Gioan Phaolo II chứng tỏ rằng Ngài không quan tâm đến khứ nhưng về tương lai".

Joaquin Navarro Valls, giám đốc cơ quan báo chí Vatican đã phát biểu hôm thứ Tư trong lúc giới thiệu quyển sách của Đức Giáo hoàng. "Đứng dậy! Chúng ta hãy tiến bước!"

Giới thiệu cuốn sách được diễn ra tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh do Tổng Giám Mục Manuel Momteiro de Castro phục vụ, Ngài là Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây-ban-nha, Ngài nói khi đọc quyển sách "chúng tôi cảm thấy một chứng từ rung động về tình yêu của Chúa Kitô đối với mọi người."

Quyển sách là một sưu tập những ký ức và những suy tư được kể lại từ khi Karol Wojtyla thụ phong giám mục năm 1958. Navarro tin rằng "Đức Giáo hoàng xử dụng những ký ức để soạn thảo một suy tư có thể phục vụ cho hiện tại và tương lai."

Phát ngôn viên Vatican nói thêm rằng" có lẽ bản tự truyện bằng lời không xứng hạp nhất" để diễn tả loại văn cuả quyển sách này.

Ông Navarro Valls nói mặc dầu "nội dung tiểu sử đáng quan tâm đặc biệt," hay nói đúng hơn Đức Giáo hoàng xử dụng một số biến cố tiểu sử" như là một cái cớ để suy tư".

Khi được môt nhà báo hỏi về nguy cơ của sự "tôn thờ -giáo hoàng," người phát ngôn Vatican trả lời: "Đức Giáo hoàng không muốn làm một nhân vật chính, Ngài muốn các chủ đề phải như vậy." Ông nói thêm Đức Thánh Cha làm mọi cách để tránh trở nên trung tâm cho sự chú ý.

"Trong quyển sách này chúng ta nhận thấy những chủ đề quan trọng quen thuộc với chúng ta trong triều giáo hoàng của Ngài, cách riêng những chủ đề liên quan tới giá trị con người. Quyển sách giúp khám phá những giá trị mà, nếu chúng mang lại tình trạng hợp lý cho tác giả, có thể được thể hiện và truyền thông cho những kẻ khác."

Quyển sách có tính " lạc quan kinh khủng, dầu không ngây ngô". Quyển sách xuất phát từ xác quyết rằng con người cao trọng hơn nhiều đối với những giả thuyết do văn hóa nêu lên."

Về việc này, Navarro Valls đã bày tỏ "sự giải thích riêng" của mình về nhan đề quyển sách.

Trong "thời buổi văn hóa trong đó chúng ta đang sống, ngôn ngữ đã mất ý nghĩa nhất trí của nó, và người ta không còn biết ý nghĩa của những lời như tình yêu nhân bản hay gia đình bởi vì giá trị của những quan điểm bị đánh mất". Nhưng, Đức Giáo Hoàng muốn nói: "Được, tôi biết tất cả những khuyết điểm này, bây giờ, 'Đứng lên, Chúng ta hãy tiến bước!"

Navarro Valls đề cao quan tâm của Đức Giáo hoàng đối với mỗi người. Đức Thánh Cha đã nói trong quyển sách mỗi lần Đức Gioan Phaolo II gặp một người, "tôi cầu nguyện cho ông ấy".

Người phát ngôn nói rằng hầu như không phải sữa chữa gì đối với bản thảo đầu tiên quyển sách. Khả năng Đức Thánh Cha suy tư đối với "công việc ưu tiên" đã làm đi trước các quyển sách, nên đã cho phép Ngài viết chỉ một lần.

Ông Navarro nói thêm "Đức Giáo hoàng đã viết nhiều và sẽ tiếp tục viết". "Tôi thiết nghĩ có thể nói rằng đây không phải là quyển sách cuối cùng của Ngài."

Đươc hỏi về sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng, giám đốc cơ quan báo chí Vatican nói: "Sức khoẻ Ngài tốt hơn năm ngoái."

"Không phải chúng tôi cũng không phải Đức Giáo Hoàng cố che giấu những han định thể lý của Ngài," Navarro Valls nói thêm. "Ngài không nghỉ tới ngày mai. Về mặt triết lý và hiện sinh Ngài là một con người rất thực tế."

Ông Navarro Valls nhận xét Đức Gioan Phaolo II giữ một chương trình nghị sự dầy đặc. Chỉ trong buổi sáng, mỗi ngày Ngài có từ 8 đến 10 cuộc tiếp kiến, trong những lần tiếp kiến này Ngài luôn thay đổi ngôn ngữ.

Thêm vào chuyến tông du của Ngài vào tháng Sáu đến Switzerland, Đức Giáo hoàng đang dự tính một chuyến tông du đến Lộ Đức để kính nhớ kỷ niệm thứ 150 về tín điều Vô Nhiễm nguyên Tội, và đến Đền Loreto nước Ý trong tháng Chín.