Đức thánh Cha sửa soạn chuyến công du đầu tiên trong 9 tháng sắp tới.

ĐTC Gioan Phaolô II thứ bảy tới sẽ đi công du tại Thụy Sĩ, một chuyến thăm viếng gói trọn trong 32 giờ đồng hồ.

Trong khi thăm viếng thủ phủ Bern, ĐTC sẽ gặp gỡ khoảng 10 ngàn người trẻ Công giáo qui tụ lại tại vận động trường của thủ phủ vào tối thứ bảy và sáng Chúa nhật ĐTC sẽ dâng lễ cho khoảng 60 ngàn người tại một cánh đồng ngoài thành phố.

Dù Thụy sĩ không phải là thành viên của Khối Liên Hiệp Âu Châu, nhưng ĐTC nhân chuyến viếng thăm này sẽ nhấn mạnh tới các truyền thống Kitô giáo cho cả Âu Châu, một điểm son mà Tòa Thánh Vatican nhấn mạnh cho các nhà ngoại giao để đưa vào bản Hiến Pháp chung của Liên Hiệp Âu Châu.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng mong đây là dịp để đôi bên đồng ý với nhau về những tương quan ngoại giao bình thường giữa Vatican và Thụy Sĩ, để đôi bên có cấp bậc đại sứ mà vì một sự bất đồng giữa Tòa Thánh với Giáo Hội Tin Lành phe cải cách vào thế kỷ 16 mà mối giao hảo này bị giới hạn.

Các báo giới đang tiên báo sẽ có những chống đối ĐTC trong hàng ngũ các tín hữu cấp tiến trước việc ĐTC bổ nhiệm một Giám mục phụ tá bảo thủ ở Thụy Sĩ vào năm 1988. Cách đây một tháng các nhà thần học thuộc nhóm này đã gửi thư yêu cầu ĐTC từ chức giáo hoàng tương tự như các giám mục khi tới tuổi hưu trí 75 tuổi.

Đây là cuộc công du thứ 103 của ĐTC trong 25 năm triều đại của Ngài và đây là lần thứ ba ĐTC qua Thụy Sĩ.

Các chính giới của Tòa Thánh Vatican đang lên kế hoạch cho chuyến công du của ĐTC tới Lộ Đức vào giữ tháng tám tới và một cuộc thăm viếng khác nữa nhưng chưa công bố nơi chốn. Và cuối cùng sau hai năm vắng mặt, năm nay ĐTC sẽ đi nghỉ hè ở một nơi trên dẫy núi Alps nằm gần biên giới Pháp - Ý.

Trước khi xuất du đi Thụy Sĩ, ĐTC sẽ tiếp kiến Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush tại Điện Vatican vào tối thừ sáu này và cả hai sẽ bàn tới cuộc chiến ở Iraq.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên sau khi TT Bush đã không theo lời khuyên của ĐTC là đừng có tấn công Iraq 2 năm trước đây.

TT Bush có mặt ở Roma chỉ có 36 giờ để tham dự lễ tưởng niệm 60 năm thành phố này được giải phóng trong thời Thế chiến thứ hai, và TT và ĐTC sẽ gặp gỡ nhau khoảng 1 giờ đồng hồ.

Hai năm trước đây, ĐTC đã gửi điện khẩn tới TT Bush và TT Saddam Hussein tha thiết xin hai ông hãy dùng đường lối đối thoại mà tìm ra giải pháp hòa bình. Theo ý của ĐHY Pio Laghi trả lời cuộc phỏng vấn của tờ Corriere della Sera, ngài hy vọng rằng TT Bush sẽ nhận ra điều này là “ĐTC khôn ngoan ra sao” trước cuộc chiến Iraq.

Ngoài việc đó chắc chắn ĐTC bày tỏ việc Ngài không thể chấp nhận được những ngược đãi tù binh mà quân nhân Mỹ đã đối xử với các tù binh người Iraq và đã gây lên một vết nhọ cho Washington trong thế giới Ả Rập. 杮琠敩