VATICAN 03/06/04 - Ngày mai thứ Sáu 04/06/2004 Tổng Thống Bush sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Đối với các giới chức tại Vatican cũng như tại Washington, đây là cuộc họp có tầm mức rất quan trong.
Tổng Thống Bush trong 2 năm qua, đã không có cuộc gặp gỡ nào với ĐGH. Ông đã thay đổi lịch trình đế đến Âu Châu gặp ĐGH trước khi Ngài sang Thụy Sĩ tham dự đại hội giới trẻ ở đây. Trong cuộc hội kiến này mục tiêu của nhà lãnh đạo Mỹ muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Tòa Thánh Vatican đối với việc chuyển giao chính quyền tại Iraq. Và trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, TT. Bush hy vọng nhờ cuộc hội kiến này sẽ kiếm được số phiếu của người Công Giáo Hoa Kỳ.
Theo dự trù, ĐGH và TT. Bush sẽ đàm đạo riêng với nhau trong 1 tiếng đồng hồ tại thư viện của Đức Giáo Hoàng, sau đó trong nghi thức chào mừng sẽ có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông. TT. Bush cũng sẽ gặp riêng đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh là ông James Nicholson tiết lộ rằng trọng tâm của cuộc đàm đạo giữa ĐGH và TT. Bush là vấn đề Iraq. TT. Bush cũng sẽ đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo và việc chống lại bệnh liệt kháng AIDS trên thế giới.
Vào ngày 28 tháng 5 năm 2002, TT. Bush và ĐGH đã có cuộc gặp gỡ và lúc đó ĐGH đã cố can ngăn TT. Bush đừng áp dụng biện pháp quân sự tấn công Iraq. Rồi vào tháng 3 năm 2003, trước khi có cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iraq, đặc sứ riêng của ĐGH là ĐHY Pio Laghi đã đến Washington để cố thuyết phục lần chót Hoa Kỳ đừng đánh Iraq. Về sau Đức Hồng Y nói với tờ Corriere della Sera rằng, Ngài hy vọng TT. Bush sẽ nhận ra vị thế khôn ngoan của ĐGH.
Đức Tổng Giám Mục Giovannai Lajolo, Tổng Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh lại có cái nhìn khác về cuộc họp ngày mai giữa TT. Bush và ĐGH. Ngài nói Tòa Thánh không thay đổi lập trường đối với chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Tuy nhiên, vì tình hình đã thay đổi nhiều trong năm qua nên bây giờ không còn là lúc duyệt xét lại cuộc chiến tại Iraq có chính đáng không mà chúng ta bây giờ phải hướng về tương lai. Đức TGM tuyên bố Tòa Thánh sẽ hỗ trợ những nỗ lực tập thể để tái lập hòa bình và chủ quyền cho Iraq. Ngài thừa nhận rằng hiện nay Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này.
Đại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican thì cho rằng vị thế của Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican trong vấn đề Iraq hoàn toàn không đối chọi nhau. Ông đưa ra nhận xét là hai bên đều đồng ý là 30 tháng 6 sẽ là hạn chót chuyển giao quyền lực cho người Iraq. Hai bên cũng đồng ý là Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát việc chuyển giao quyền lực.
Về các vấn đề khác, ĐGH có nhiều điểm đồng ý với TT.Bush là người đạo Tin Lành hơn là với ứng viên TT. John Kerry là người Công Giáo. Trong khi ông Bush chống lại phá thai, chống lại hôn nhân đồng phái tính thì ông Kerry người Công Giáo lại đi ủng hộ những vấn đề này.
TT. Bush đến Âu Châu kỳ này để kỷ niệm 60 năm ngày quân lực Mỹ đã giải phóng Rome trong kỳ đệ nhị thế chiến.
Tổng Thống Bush trong 2 năm qua, đã không có cuộc gặp gỡ nào với ĐGH. Ông đã thay đổi lịch trình đế đến Âu Châu gặp ĐGH trước khi Ngài sang Thụy Sĩ tham dự đại hội giới trẻ ở đây. Trong cuộc hội kiến này mục tiêu của nhà lãnh đạo Mỹ muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Tòa Thánh Vatican đối với việc chuyển giao chính quyền tại Iraq. Và trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, TT. Bush hy vọng nhờ cuộc hội kiến này sẽ kiếm được số phiếu của người Công Giáo Hoa Kỳ.
Theo dự trù, ĐGH và TT. Bush sẽ đàm đạo riêng với nhau trong 1 tiếng đồng hồ tại thư viện của Đức Giáo Hoàng, sau đó trong nghi thức chào mừng sẽ có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông. TT. Bush cũng sẽ gặp riêng đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh là ông James Nicholson tiết lộ rằng trọng tâm của cuộc đàm đạo giữa ĐGH và TT. Bush là vấn đề Iraq. TT. Bush cũng sẽ đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo và việc chống lại bệnh liệt kháng AIDS trên thế giới.
Vào ngày 28 tháng 5 năm 2002, TT. Bush và ĐGH đã có cuộc gặp gỡ và lúc đó ĐGH đã cố can ngăn TT. Bush đừng áp dụng biện pháp quân sự tấn công Iraq. Rồi vào tháng 3 năm 2003, trước khi có cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iraq, đặc sứ riêng của ĐGH là ĐHY Pio Laghi đã đến Washington để cố thuyết phục lần chót Hoa Kỳ đừng đánh Iraq. Về sau Đức Hồng Y nói với tờ Corriere della Sera rằng, Ngài hy vọng TT. Bush sẽ nhận ra vị thế khôn ngoan của ĐGH.
Đức Tổng Giám Mục Giovannai Lajolo, Tổng Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh lại có cái nhìn khác về cuộc họp ngày mai giữa TT. Bush và ĐGH. Ngài nói Tòa Thánh không thay đổi lập trường đối với chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Tuy nhiên, vì tình hình đã thay đổi nhiều trong năm qua nên bây giờ không còn là lúc duyệt xét lại cuộc chiến tại Iraq có chính đáng không mà chúng ta bây giờ phải hướng về tương lai. Đức TGM tuyên bố Tòa Thánh sẽ hỗ trợ những nỗ lực tập thể để tái lập hòa bình và chủ quyền cho Iraq. Ngài thừa nhận rằng hiện nay Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này.
Đại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican thì cho rằng vị thế của Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican trong vấn đề Iraq hoàn toàn không đối chọi nhau. Ông đưa ra nhận xét là hai bên đều đồng ý là 30 tháng 6 sẽ là hạn chót chuyển giao quyền lực cho người Iraq. Hai bên cũng đồng ý là Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát việc chuyển giao quyền lực.
Về các vấn đề khác, ĐGH có nhiều điểm đồng ý với TT.Bush là người đạo Tin Lành hơn là với ứng viên TT. John Kerry là người Công Giáo. Trong khi ông Bush chống lại phá thai, chống lại hôn nhân đồng phái tính thì ông Kerry người Công Giáo lại đi ủng hộ những vấn đề này.
TT. Bush đến Âu Châu kỳ này để kỷ niệm 60 năm ngày quân lực Mỹ đã giải phóng Rome trong kỳ đệ nhị thế chiến.